Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018 | 13:54

HLV huyện Kiến Xương: Khuyến khích hội viên xây dựng vườn mẫu

Năm năm qua, Hội Làm vườn huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã tích cực xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, là nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại.

t4tr.jpg
Vườn chuối tiêu hồng của trang trại ông Phí Khánh Toàn (An Bình, Kiến Xương).

 

Hàng năm, Hội đã tư vấn giới thiệu và cung ứng cây giống cho hội viên với đa dạng cây trồng, chủ yếu là bưởi Diễn, bưởi da xanh, cam Đường canh, chanh Tứ quý, thanh long ruột đỏ, hồng không hạt… Nhiều nhà vườn đã đi đầu trong phong trào thâm canh cho hiệu quả kinh tế cao, đạt thu nhập  hàng trăm triệu đồng/năm như hộ ông Nguyễn Doãn Hạo (xã Vũ Trung), ông Nguyễn Văn Chương (xã Quang Trung), ông Bùi Mạnh Hùng (xã Bình Minh).

Cùng với phong trào phát triển kinh tế trang trại, gia trại, Hội cũng định hướng hội viên, nông dân nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy trình VietGAHP.

Tuy nhiên, hoạt động Hội vẫn còn nhiều hạn chế như: Công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu của hội viên; chưa chú trọng vệ sinh môi trường trong chăn nuôi...

Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Thái Bình Nguyễn Văn Hòa đã biểu dương những thành tích của Hội Làm vườn huyện Kiến Xương đạt được và hy vọng nhiệm kỳ tới, Hội sẽ tích cực cải tạo  vườn, ao, chuồng; hướng dẫn hội viên, nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích hội viên xây dựng vườn mẫu và làm tốt cầu nối giữa người sản xuất - người tiêu dùng - doanh nghiệp để tạo chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất.

 

 

Phạm Hằng - Thanh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
  • Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Mới đầu hè, các huyện miền núi tỉnh Phú Yên như Sông Hinh, Sơn Hoà, Đồng Xuân đã đối mặt với “cơn khát”, khi nhiều ao hồ khô cạn, cây trồng thiếu nước...

  • Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 145 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

  • Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo.

Top