Tại buổi tổng kết, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam Nguyễn Xuân Hồng cho biết, Thường trực Hội đã xây dựng và ban hành Chương trình hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2020- 2025).
Về công tác tổ chức, nhân sự, Chủ tịch Hội đã có quyết định giao ông Mai Thành Phụng, Phó Chủ tịch Hội kiêm Trưởng Đại diện Chi nhánh phía Nam của Hội và tiếp nhận bàn giao cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu và con dấu từ người tiền nhiệm là bà Võ Mai; thành lập mới Ban Hợp tác quốc tế và giao ông Chu Văn Chuông, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội làm Trưởng Ban; ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Thường vụ tiếp tục là Trưởng Ban Dự án và Phát triển VAC; thành lập mới Hội đồng Thi đua khen thưởng của Hội; Văn phòng Hội từ 4 nhân viên hợp đồng còn 2 người, duy trì các hoạt động thường xuyên của Văn phòng Hội.
Thường trực Hội đã đi thăm, làm việc với các tỉnh Hội Thái Nguyên, Bắc Giang, Chi hội huyện Sóc Sơn, Đông Anh – Hà Nội; dự Đại hội Hội Làm vườn TP. Hải Phòng, Hòa Bình; thăm, chúc mừng Tạp chí Kinh tế Nông thôn nhân ngày 21/6…
Văn phòng Hội đã thành lập nhóm Zalo của BCH, BTV được đa số các ủy viên tham gia; đa số báo cáo, tài liệu đã được gửi theo E-mail, Zalo; trang website của Hội đã được cải tiến, cập nhập các thông tin về hoạt động của Hội, phổ biến tiến bộ kỹ thuật, mô hình, gương điển hình làm VAC… Số lần truy cập vào trang Web của Hội trung bình khoảng 2.500 lượt/ngày.
Dự án Khuyến nông Trung ương cải tạo vườn tạp (2019- 2021) tiếp tục phối hợp với 6 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc triển khai Dự án. Trừ Lạng Sơn bị thiệt hại phải hủy do khô và lạnh, các mô hình còn lại kết quả tốt, hiệu quả…
Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021, Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch Thi đua khen thưởng.
Tổ chức 7 lớp tập huấn ngoài mô hình và chuẩn bị tổng kết của Dự án Khuyến nông Trung ương cải tạo vườn tạp (2019- 2021) tại 4 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang; tổ chức 3 lớp đào tạo khuyến nông tại Bắc Giang, Hưng Yên, Đồng Tháp…
Đến cuối năm 2023 tổng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở huyện Nam Đông giảm từ 5,3% xuống còn 2,62% và không có phát sinh tái nghèo, huyện đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền, nêu gương những hộ có sáng kiến trong phát triển sản xuất, làm kinh tế giỏi để nhân rộng, nhằm khơi dậy ý chí vươn lên của các hộ nghèo.