Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020 | 15:2

Hồ Chí Minh, Người truyền cảm hứng bất tận

75 năm trước, năm 1945, dưới sự chỉ đạo của Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam, tận dụng thời cơ lịch sử đã “dùng sức ta giải phóng cho ta”, ghi tên Việt Nam vào bản đồ thế giới bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám diệu kỳ.

t4.jpg
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chính Minh tại Hà Nội.

 

1. 75 năm trước, năm 1945, dưới sự chỉ đạo của Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam, tận dụng thời cơ lịch sử (Đồng minh đánh tan chủ nghĩa Phát xít) đã “dùng sức ta giải phóng cho ta”, ghi tên Việt Nam vào bản đồ thế giới bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám diệu kỳ.

Tiếp đó, trong suốt 9 năm kháng chiến, dưới sự chỉ đạo của Bác, ngày 7 tháng 5 năm 1954, chúng ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đập tan chế độ thực dân cũ, tạo nên làn sóng độc lập dân tộc trên toàn cầu.

Tiếp đó, trên nền tảng tư tưởng “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” của Bác trong hành trình 21 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước thống nhất, non sông về một mối.

Có thể nói, kể từ khi Bác lên đường đi tìm đường cứu nước, nhất là từ năm 1930, khi đứng ra thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng về khát vọng độc lập dân tộc, xây dựng nước Việt Nam Dân giàu, Nước mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu cho mọi thế hệ người Việt Nam.

2. Ngày 9 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện cuộc gặp thường niên lần thứ tư với cộng đồng doanh nghiệp. Tuy là cuộc gặp thường niên nhưng lại là cuộc gặp rất đặc biệt. Nói vậy vì đây là cuộc gặp với 800.000 doanh nghiệp và lãnh đạo các địa phương, bộ ngành bằng cách thức mới, gặp gỡ trực tuyến qua gần 100 điểm cầu. Nói đặc biệt vì, hiện cả thế giới đang bị đại dịch Covid-19 “tấn công”, nhiều cường quốc “thất thủ”. Nói đặc biệt vì, dù là quốc gia còn nghèo nhưng Việt Nam đã khống chế thành công sự lây lan của dịch bệnh với chi phí thấp và chưa có người tử vong do dịch bệnh. Nói đặc biệt vì, nền kinh tế thế giới cơ bản rơi vào suy thoái nhưng Việt Nam chỉ giảm tốc độ tăng trưởng.

Nói đặc biệt vì, Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp vào tháng 5, tháng có ý nghĩa chiến thắng (ngày 1 tháng năm, ngày Quốc tế lao động; ngày 7 tháng 5, Chiến thắng Điện Biên Phủ; ngày  9 tháng 5, ngày thế giới đánh thắng chủ nghĩa Phát xít). Và tháng Năm, đối với người Việt Nam còn có ý nghĩa lớn, 19 tháng 5 là ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, người truyền lửa ý chí và khát vọng cho muôn triệu người Việt Nam trong hành trình giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước Việt Nam độc lập, tự do, thịnh vượng, hạnh phúc.

3. Tại Hội nghị trực tuyến đặc biệt này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc đến sự kiện mà Bác đã truyền cảm hứng, truyền thêm ý chí và quyết tâm đến mọi người Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước. Thủ tướng nhắc lại chuyện “Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ và Nhà máy Đèn Bờ Hồ. Người từng nói: “Chúng ta có quyết tâm, chúng ta nhất định khôi phục được kinh tế, nâng cao được đời sống của toàn dân” Lời động viên của Người là một tài sản vô giá, như lời hiệu triệu đã tạo động lực cho nhân dân Miền Bắc khôi phục và tăng gia sản xuất, làm tốt vai trò hậu phương cho tiền tuyến lớn Miền Nam.

Nhắc lại yêu cầu “Chống dịch nhưng nhiệm vụ lớn nhất là sản xuất phải phát triển, đời sống nhân dân được bảo đảm” của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng đã chỉ đạo cả hệ thống phải tập trung hơn nữa việc khởi động lại nền kinh tế, phấn đấu GDP năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 5%. Đồng thời phải kiểm soát lạm phát dưới 4%. Thủ tướng chỉ rõ 5 mũi giáp công trong “trận chiến” không ít khó khăn này: Thu hút đầu tư các thành phần kinh tế trong nước, trước hết là đầu tư tư nhân. Thu hút FDI. Đẩy mạnh xuất khẩu. Thúc đẩy đầu tư công. Khuyến khích tiêu dùng nội địa.

Cũng tại Hội nghị này, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, địa phương, đội ngũ cán bộ công chức và 6 đề nghị đối với doanh nghiệp. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là thời cơ vàng để chúng ta bứt phá vượt lên nếu mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng với nguồn cảm hứng bất tận về một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường và hạnh phúc mà Bác Hồ - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây dựng..

 

 

 

 

Thanh Hiền
Ý kiến bạn đọc
Top