Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022 | 14:12

Hội Làm vườn TP. Hải Phòng triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Sáng 9/3, Hội Làm vườn TP. Hải tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2022 và kế hoạch xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tại Hải Phòng giai đoạn 2022-2025.

Năm 2021, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội Làm vườn Việt Nam, các cấp chính quyền, ban nghành, đoàn thể, đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên công tác hội đã đạt được nhiều kết quả và hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

 

Bà Ngô Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Làm vườn TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị
Bà Ngô Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Làm vườn TP. Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó Hội Làm vườn TP. Hải Phòng đã chỉ đạo hội viên tích cực đầu tư sản xuất VAC chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trang trại, gia trại ngày càng phát triển góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Tăng cường phối hợp với các tổ chức ban, nghành đoàn thể mở được các lớp tập huấn kỹ thuật cho hội viên. Vận động hội viên tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc đã được hội tặng bằng khen.

Ngoài kết quả đặt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như; phong trào làm kinh tế VAC phát triển chưa đồng đều, chất lượng phong trào thi đua ở một số địa phương chưa dồng đều, còn biều hiện hình thức, nhiều địa phương có tiềm năng đất đai, mặt nước chưa được khai thác, sản xuất còn mất cân đối, sản phẩm làm ra tiêu thu chậm, giá bán thấp hiệu quả chưa cao. Chất lượng nông sản cần được quan tâm, khâu tiếp cận thị trường thụ còn nhiều khó khăn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, Bà Ngô Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Làm vườn TP. Hải Phòng nhấn mạnh, năm 2022, Hội Làm vườn thành phố tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tăng cường kết nạp hội viên mới. Phối hợp với UBND quận, huyện kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ở một số đơn vị hiện còn thiếu, chưa có.

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch chỉ đạo “Xây dựng mô hình vườn theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn kiểu mẫu” và “xây dựng mô hình vườn đô thị góp phần phát triển đô thị bền vững thân thiện với môi trường”.

Đồng thời, bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, phối hợp với các tổ chức Ban, nghành đoàn thể mở các lớp tập huấn Khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu, khu vực nông thôn và đô thị.

Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, tổng kết mô hình để rút kinh nghiệm nhân rộng, mỗi địa phương chọn một sản phẩm có lợi thế để phát triển, kết hợp tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm cả trong và ngoài thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất kinh tế VAC có hiệu quả cao để nhân ra diện rộng.

 

Các tâp thể, cá nhân nhận bằng khen.
Các tâp thể, cá nhân nhận bằng khen.

Nhân dịp này, Hội Làm vườn thành phố tặng giấy khen cho 8 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội năm 2021.

 

 

 

Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
  • Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

    Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

    Theo đó, tại Kế hoạch số 145 ngày 17/4/2024 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

  • Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo.

  • Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu-mùa năm 2024.

Top