Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019 | 11:50

Hợp tác trồng chanh không hạt

Với sự hỗ trợ của phường Thường Thạnh (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ), Tổ hợp tác trồng chanh không hạt khu vực Thạnh Lợi được thành lập, thu hút nhiều nông hộ tham gia.

tr4d.jpg
Với mô hình trồng chanh không hạt kết hợp với nuôi cá, ông Ba (bên trái) có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Nhờ liên kết, nông dân có điều kiện thuận lợi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Chuyển đổi cây trồng

Ông Võ Văn Hai, người tiên phong thử nghiệm mô hình trồng chanh không hạt tại địa phương kể, 4 năm trước, khi 3,5 công (1 công = 1.000m2) vườn của gia đình trồng nhãn da bò cho lợi nhuận thấp vì giá cả bấp bênh, cộng với bệnh chổi rồng lan rộng, ông trăn trở tìm giống cây trồng thay thế.

Năm 2015, ông nghe giới thiệu giống chanh không hạt có nhiều ưu điểm: cho trái quanh năm, giá thành ổn định, nên đặt mua 500 nhánh, với giá 15.000 đồng/nhánh, về trồng thử. Năm đầu, ông Hai lo lắng vì cây phát triển chậm. Được tạo điều kiện tham dự các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây có múi và tham quan các mô hình trồng chanh hiệu quả, ông Hai ứng dụng chăm sóc vườn chanh của gia đình. Với 3,5 công chanh không hạt, mỗi tháng ông Hai thu hoạch 500 -700kg quả, bán được 10 - 14 triệu đồng.

Theo ông Hai, chanh không hạt là loại cây dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, phân bón ít nên chi phí đầu tư thấp, chủ yếu phun thuốc phòng trừ các loại rệp sáp và cung cấp đủ lượng nước cho cây. Ưu điểm của giống chanh này là trái to, mọng nước, có mùi thơm đặc trưng nên đầu ra ổn định.

Để vườn chanh phát triển tốt, ông Hai thường xuyên vun gốc, bơm bùn để cho bộ rễ chanh phát triển mạnh, hạn chế sâu bệnh tấn công. Nhờ cần mẫn chăm sóc nên vườn chanh của gia đình ông Hai lúc nào cũng xanh tốt, trái sai trĩu cành.

Hướng đi hiệu quả

Sau nhiều năm canh tác và tích lũy kinh nghiệm, ông Hai chia sẻ kinh nghiệm trồng và chăm sóc chanh không hạt cho nhiều hội viên, nông dân trong khu vực. Năm 2018, được sự giúp đỡ của Hội Làm vườn, Hội Nông dân phường Thường Thạnh, Tổ hợp tác trồng chanh không hạt khu vực Thạnh Lợi được thành lập. Tổ hợp tác có 21 thành viên với diện tích 10ha. Từ khi thành lập tổ hợp tác, nhiều thành viên trong tổ được tham gia tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc chanh không hạt nên năng suất đạt khá cao.

Ông Phạm Văn Ba, khu vực Thạnh Lợi, cho biết: “Thấy bà con trong khu vực trồng chanh cho thu nhập khá cao, năm 2017, tôi phá bỏ 6 công cam sành để trồng chanh không hạt. Đến nay, chanh bắt đầu cho trái chiến và thu hoạch được 1 tấn trái/tháng. Hiện, thương lái đến tận vườn thu mua với giá 17.000-22.000 đồng/kg. Trừ chi phí, tôi thu lợi nhuận hơn 10 triệu đồng/tháng”.

Hiện nay, các hộ tham gia Tổ hợp tác trồng chanh không hạt khu vực Thạnh Lợi đều khẳng định hiệu quả của mô hình sản xuất với thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, về lâu dài, bà con đề nghị các sở, ngành, thành phố quan tâm, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn vay để cải tạo vườn; đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp nông dân an tâm phát triển sản xuất...

 

 

Thanh Thư
Ý kiến bạn đọc
  • Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Mới đầu hè, các huyện miền núi tỉnh Phú Yên như Sông Hinh, Sơn Hoà, Đồng Xuân đã đối mặt với “cơn khát”, khi nhiều ao hồ khô cạn, cây trồng thiếu nước...

  • Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 145 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

  • Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo.

Top