Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2017 | 1:32

Làm giàu từ trồng măng mai

Nhờ dễ trồng, dễ chăm sóc và sản phẩm làm ra luôn được các doanh nghiệp săn đón, cây măng mai ở xã Lâm Thượng (Lục Yên - Yên Bái) đã và đang trở thành một trong những loại cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Những năm gần đây, giá măng mai luôn ổn định, giúp nhiều hộ thoát nghèo, làm giàu.

Nông dân xã Lâm Thượng đang phơi măng mai.

Có lợi thế về diện tích đất đồi lớn, khi được chính quyền địa phương vận động mở rộng trồng cây măng mai, gia đình chị Hoàng Thị Thường, dân tộc Tày, ở bản Khéo đã nhiệt tình hưởng ứng và mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích trồng ngô, đỗ tương sang trồng măng mai. Vốn đầu tư ban đầu không cao, lại dễ chăm sóc, nên năm 2009 gia đình chị đã trồng được gần 1.000 gốc măng. Qua 8 năm triển khai, vừa trồng, vừa cung cấp giống ra thị trường và thu gom măng của bà con trong bản để bán, mỗi năm gia đình chị có thu nhập trên 100 triệu đồng.

Theo chị Thường, trồng cây măng thực sự phù hợp với điều kiện của gia đình. Cây măng trồng tốt nhất là vào mùa xuân vì đây là thời điểm lượng mưa đều. Lúc trồng đối với đất bằng thì bón lót phân NPK hoặc phân chuồng. Khi thu hoạch, mỗi gốc phải để 2-3 củ măng phát triển thành cây cho sang năm mọc măng tiếp. Hàng năm, từ tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm gia đình chị tất bật với việc phơi măng để bán. Chị Thường cho biết thêm: “Từ trước tới giờ, gia đình tôi trồng nhiều loại cây rồi nhưng thấy cây măng mai đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó, mấy năm nay đời sống khá giả hơn nhiều”.

Gia đình anh Hoàng Văn Bình  là 1 trong những hộ đầu tiên trồng măng mai ở bản Muổi. Qua học hỏi kinh nghiệm từ những hộ đi trước, năm 2007, anh mạnh dạn trồng gần 500 gốc măng trên diện tích đồi của gia đình. Năm 2010, những gốc măng bắt đầu cho thu hoạch, trung bình mỗi năm anh bán được hàng chục tấn măng tươi, khô các loại, trừ chi phí, thu lãi khoảng 70 triệu đồng. Anh Bình chia sẻ: “Gia đình tôi không chỉ tập trung trồng măng mai mà còn thu mua của các hộ dân trong và ngoài thôn để cung ứng cho thị trường, tôi thấy đây là cây trồng có giá trị kinh tế cao”.

Không chỉ gia đình anh Bình, chị Thường mà nhiều hộ gia đình khác ở xã Lâm Thượng cũng có thu nhập khá từ trồng tre măng mai. Hiện, toàn xã đã có khoảng 500ha, tập trung ở các bản Khéo, Nặm Chắn và Nặm Chọ, với tổng sản lượng khoảng  1.000 tấn măng tươi mỗi năm, thu về hàng tỷ đồng cho người dân địa phương. Riêng vụ măng năm 2016, bà con thu được gần 1.100 tấn măng tươi, trị giá gần 5 tỷ đồng.

Qua đánh giá, măng mai là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao, bình quân mỗi búi cho thu hoạch 2 - 3 tạ măng tươi. Khi thu hoạch về, bà con phơi khôi rồi bán ra thị trường với giá trên 100.000 đồng/kg.

 Từ hiệu quả kinh tế của cây măng mai đem lại cho nông dân trong xã, thời gian tới, xã  Lâm Thượng vẫn chú trọng định hướng phát triển măng mai là cây trồng chủ lực để giúp người dân từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Ông Hoàng Kim Thành, Phó chủ tịch UBND xã Lâm Thượng, cho biết: “Mặc dù hiện nay còn gặp khó khăn về thị trường, song có thể nói, măng mai là cây trồng chủ lực giúp bà con trong xã vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Theo nghị quyết của Đảng bộ xã, thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc mở rộng diện tích, đồng thời chủ động phối hợp với huyện để tạo đầu ra thuận lợi cho sản phẩm”.

Từ hiệu quả kinh tế trồng măng mai ở xã Lâm Thượng, tỉnh Yên Bái đang nhân rộng ở nhiều địa phương, giúp nhiều hộ nông dân có thể làm giàu từ chính mảnh vườn, đồi nương của mình.

Khắc Điệp

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

    Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

    Theo đó, tại Kế hoạch số 145 ngày 17/4/2024 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Đồng Nai năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

  • Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo.

  • Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu-mùa năm 2024.

Top