Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020 | 20:27

Nghệ An: Làm giàu từ mô hình nuôi dê thương phẩm

Nuôi dê không khó, chỉ cần mạnh dạn đầu tư, nắm bắt được kĩ thuật nuôi, làm chuồng trại thì lợi nhuận đem lại thì không đếm xuể. Lão nông Hồ Sỹ Thống tại xóm 7, xã Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) đã thành công từ mô hình nuôi dê thương phẩm này.

 

Tại xã Diễn Lâm, không ít hộ chăn nuôi dê thương phẩm nhỏ lẻ, tuy nhiên, với sự quyết tâm, cố gắng và bằng kinh nghiệm của một bác sỹ thú y, ông Hồ Sỹ Thống – xóm 7, xã Diễn Lâm đã phát triển lên thành mô hình.

 

20201016_120134.jpgÔng Hồ Sỹ Thống, xóm 7, xã Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) cùng với đàn dê thương phẩm gần 100 con của mình.

Ông chia sẻ: “Gia đình tôi bắt đầu phát triển mô hình nuôi dê thương phẩm trong chuồng đã một năm nay. Thời gian tuy không dài, nhưng bằng sự cố gắng, tìm tòi, học hỏi… bước đầu gia đình đã có thu nhập (lợi nhuận) từ mô hình này”.

Ông nhập giống dê tại các tỉnh Đồng Nai, Ninh Thuận… Đây là những giống thích hợp với thời tiết tại Nghệ An. Hiện tổng đàn dê thương phẩm của gia đình ông lên đến 100 con, trong đó 30 con dê cái được nuôi nhốt riêng. Với diện tích hơn 200m2 làm chuồng trại, từ mặt đất cho đến chuồng phải cao 70 phân, chuồng phải đảm bảo cao ráo, thoáng mát. Đặc biệt, nuôi dê phải kiêng nước.

 

20201016_120113.jpgNgoài việc cho dê ăn lá, cỏ thì bổ sung bã bia, cám vào khẩu phần ăn của dê là một cách chăm sóc dê hiệu quả, đầy đủ dưỡng chất.

Số vốn ban đầu mà ông Hồ Sỹ Thống bỏ ra để mua dê giống và làm chuồng trại là hơn 500 triệu. Đồng hành với nhà nông, huyện Diễn Châu hỗ trợ cho gia đình 140 triệu, ông đứng ra vay Hội nông dân 100 triệu. Sau một năm nuôi, gia đình ông đã hái được những quả ngọt đâu tiên. Trừ hết tất cả chi phí, từ mua giống cho đến làm chuồng trại ông lãi 200 triệu đồng.

 

20201016_120205.jpgNgười nuôi dê nhốt phải để ý, từ mặt đất cho đến chuồng phải cao 70 phân, chuồng phải đảm bảo cao ráo, thoáng mát. Đặc biệt, nuôi dê phải kiêng nước.

Dê thường nuôi theo lứa, một lứa 3 tháng là có thế bán, và một năm ông có thể cho xuất chuồng 3 lứa dê thương phẩm. Trung bình, mỗi con dê đạt 40kg là có thể bán ra thị trường. Giá dê trên thị trường hiện tại là 150.000đồng/kg. Nhiều lúc không có dê để bán, bởi thương lái họ đến tận trại để thu mua.

 

20201016_120306.jpgDê thường nuôi theo lứa, một lứa 3 tháng là có thế bán, và một năm ông có thể cho xuất chuồng 3 lứa dê thương phẩm. Trung bình, mỗi con dê đạt 40kg là có thể bán ra thị trường. Giá dê trên thị trường hiện tại là 150.000đồng/kg.

Thức ăn của dê không hề phức tạp. Dê chủ yếu ăn lá, giống cỏ TH say ra ủ lên men rồi cho dê ăn. Bên cạnh đó, thức ăn của dê còn có bã bia, cám. Từ nuôi dê nhỏ lẻ đến nuôi dê mô hình, các huyện bạn như Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Yên Thành đều tìm đến gia đình ông để mua dê giống.

Ông nhấn mạnh, dê thả mới hay bị bệnh, còn dê nhốt ít bệnh. Những bệnh thường gặp của dê như: nấm mồm và đau mắt. Nếu mình có kinh nghiệm, việc nuôi dê đơn giản, từ tiêm vắc xin cho đến việc nuôi nhốt thì mới hiệu quả.

 

20201016_120146.jpgThức ăn của dê chủ yếu là lá, cỏ xay nhỏ cho vào thùng để lên men ròi mới cho ăn.

Dê mắn đẻ. Sau 6 tháng dê bắt đầu đẻ, mỗi lứa từ một đến 2 con. Sau khi thấy hiệu quả từ việc nuôi dê thương phẩm, ông đang mở rộng mô hình của mình và chia sẻ kinh nghiệm cho những hộ nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn. Rồi đây, không chỉ hộ ông Hồ Sỹ Thống mà còn nhiều hộ nữa cũng phát triển lên từ việc nuôi nhỏ lẻ thành mô hình, thúc đẩy kinh tế xã nhà phát triển.

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn trong phát triển chăn nuôi

    Quảng Ngãi tháo gỡ khó khăn trong phát triển chăn nuôi

    Quảng Ngãi tăng cường ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top