Người dân phường Mai Dịch đề nghị xử lý bãi trông giữ và rửa xe ôtô trên đất nông nghiệp
Người dân sinh sống trên đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc phản ánh tình trạng biến đất nông nghiệp thành nơi tập kết xe ôtô và điểm rửa xe gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ cháy nổ...
Qua đường dây nóng, Tạp chí Kinh tế nông thôn nhận được thông tin của người dân sinh sống trên địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) phản ánh về tình trạng sử dụng sai mục đích đất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an ninh trật tự tại các bãi trông giữ và rửa xe ôtô.
Cụ thể, theo người dân, dọc tuyến đường Trần Vỹ, đang tồn tại nhiều điểm rửa xe ôtô ngay trên đất nông nghiệp; nguồn nước thải được xả trực tiếp xuống kênh mương, nước đen kịt, bốc mùi hôi thối khiến các hộ dân nơi đây phải sống trong bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng.
Bên cạnh đó còn xuất hiện điểm tập kết trông giữ xe ôtô cũng nằm gọn trên khu đất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Kéo theo là tình hình an ninh khu vực, an toàn giao thông bị xáo trộn.
Phóng viên đã có buổi khảo sát thực địa và ghi nhận những gì người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở. Hàng chục xe ôtô gắn thương hiệu TaxiViệt nằm phía sau cửa hàng rửa xe Minh Tuấn. Cùng với đó, hầu hết các cơ sở rửa xe này đều cho ống nước thải trực tiếp xuống kênh mương bên cạnh.
Về vấn đề này, ông Đặng Thìn Chín, Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch, thừa nhận, khu vực này đều là đất nông nghiệp của bà con. Trước đây, khu vực này là điểm nóng của phường, người dân tự ý san lấp làm điểm kinh doanh ăn uống, phường đã quyết liệt giải quyết mãi mới được tạm ổn như giờ. Phường sẽ cử cán bộ đến kiểm tra, lập biên bản và xử lý các trường hợp vi phạm. Mong anh em không thông tin về vụ việc này, vì sẽ không hay.
Trước thực trạng nêu trên, đề nghị UBND quận Cầu Giấy sớm chỉ đạo cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.
Tạp chí Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.