Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020 | 23:55

Nhiều công trình xây dựng trên đất nông nghiệp và đất rừng: Công tác quản lý có vấn đề?

Tình trạng phá rừng, lấp suối, chiếm dụng đất nông nghiệp để xây dựng nhà là những gì đang diễn ra ở một số địa phương. Nhưng hầu như, chỉ đến khi bị người dân và báo chí phản ánh thì những sai phạm này mới được cơ quan chức năng kiểm tra xử lý…

Phá rừng quy mô lớn
 
Đơn cử như vụ việc xảy ra tại huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), phải đến khi người dân phản ánh  thì Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Đam B’ri mới có thể phát hiện thêm một vụ phá rừng quy mô lớn, tại tiểu khu 349 huyện Bảo Lâm (do BQL rừng phòng hộ Đam B’ri quản lý bảo vệ).
 
Qua kiểm tra phát hiện 120 lóng gỗ thông 3 lá, khối lượng 5,3m3 bị cắt và tập kết dưới tán rừng thông. Rừng đã bị tàn phá từ lâu nay, thay vào đó, có hơn 2ha đất rừng với hàng trăm cây bơ đã được trồng xanh tốt, cao hơn 1m.
 
Tại tiểu khu 438A gần đó, có 1 căn nhà làm bằng khung sắt mới dựng trái phép từ 15-8-2020 và đã có người ở. Ngành chức năng xác định, người chiếm đất xây nhà trái pháp luật là ông Nguyễn Đức Dạo (trú xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) và đã lập hồ sơ cưỡng chế.
2_1.jpg
Khai quật thông bị chôn lấp dưới hố sâu tại rừng Lộc Phú.
Tại đây, đơn vị này đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện và UBND xã Lộc Phú lập biên bản ngăn chặn, nhưng gia đình vi phạm quyết liệt chống đối.
 
Cho đến khi các thông tin trên được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản số 7406/UBND-LN ngày 8-9-2020, chỉ đạo xử lý triệt để vụ việc trên theo quy định của pháp luật.
 
Theo đó, tỉnh này yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức giải tỏa ngay cây trồng, công trình xây dựng trái pháp luật trên đất rừng tại tiểu khu 438A, 439; cương quyết xử lý triệt để và hoàn thành trước ngày 25-9-2020.
 
Đối với BQL rừng phòng hộ Đam B’ri, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện trồng lại rừng ngay trong tháng 9 trên diện tích đất đã thu hồi từ cộng đồng thôn 4, xã Lộc Phú; không để các đối tượng lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích; nghiêm khắc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9.
ban-sao-1.jpg
Căn nhà khung sắt, vách tôn rộng hơn 130m2 do ông Nguyễn Đức Dạo xây dựng trái pháp luật tại khoảnh 6, TK 438A rừng cộng đồng, xã Lộc Phú.
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng huyện Bảo Lâm trong quá trình xác minh, làm rõ, xử lý dứt điểm vụ việc trên; đồng thời, rà soát, củng cố lại lực lượng cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm để nâng cao năng lực kiểm tra, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, không để xảy ra nhiều vụ việc phức tạp như trong thời gian vừa qua. Tất cả các nhiệm vụ trên phải hoàn thành trong tháng 10 tới.
 
Liên quan đến các dự án rừng ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) được giao cho các đơn vị, cá nhân, nhưng không hiệu quả, để xảy ra mất rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng  chỉ đạo thanh tra toàn diện các dự án liên quan rừng ở huyện Bảo Lâm; giao Công an tỉnh điều tra, xử lý các sai phạm liên quan rừng, đất rừng.
 
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu xem xét lại quy trình cấp phép và quản lý các dự án liên quan rừng, trong đó có trách nhiệm của các sở, ngành: Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và PTNT, địa phương có dự án.
 

Xây nhà… giữa suối

Khu vực người dân xây nhà trái phép là con suối khô nằm dưới chân xóm Mũi và xóm Núi, sát bên dự án Khu biệt thự Nha Trang Seapark. Những móng nhà mới được người dân thi công khoảng 1 tuần nay. Khi lực lượng chức năng đến, người dân đã bỏ đi nơi khác. Gần đó, có 5 căn nhà xây dựng trái phép, lấn ra dòng suối.

Một cán bộ đô thị của UBND xã Phước Đồng cho biết, những người đến đây xây nhà chủ yếu là ở tỉnh Phú Yên và một vài người ở khu vực xóm Mũi. Tuần trước, lực lượng chức năng phát hiện và đến vận động được một hộ tự nguyện tháo dỡ, nhưng vẫn còn 5 căn nhà được xây dựng rải rác từ đầu năm đến nay. Hiện nay, UBND xã Phước Đồng đang lập hồ sơ để tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cho biết, các căn nhà xây dựng trái phép ở con suối này chủ yếu là nhà vắng chủ nên không thể ban hành quyết định xử phạt. Qua nắm tình hình sơ bộ, những người đến xây nhà giữa suối chủ yếu là các đối tượng ở địa phương khác, bị vỡ nợ rồi đến đây mua đất của một người tên Tư với giá 5 triệu đồng/nền.

“Hiện nay, công an đang điều tra người tên Tư đã bán suối cho người khác xây nhà. Khu vực suối khô này vào cuối năm 2018 đã xảy ra lũ dữ do mưa lớn, nước trên núi đổ xuống làm sạt lở đất đá và nhiều hộ ở hai bên suối, khiến nhiều người tử vong. Chúng tôi sẽ khẩn trương lập hồ sơ, tháo dỡ 5 căn nhà còn lại trước khi mùa mưa lũ đến để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”, ông Pháp nói.

images5420784_xay_nha_giua_suo_01.jpg
Lực lượng chức năng cưỡng chế tháo dỡ một móng nhà giữa suối vào sáng 15-9. (Ảnh: NHẬT THANH)

Theo lãnh đạo UBND xã Phước Đồng, hiện nay, trên địa bàn xã có nhiều khu vực xây dựng trái phép cần phải sớm xử lý, cưỡng chế. Ví dụ khu vực đất công ích ở thôn Phước Lộc bị người dân lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép nhiều năm nay nhưng không được xử lý triệt để. Cuối năm 2019, UBND TP. Nha Trang đã phê duyệt kế hoạch cưỡng chế 34 công trình xây dựng trái phép tại đây nhưng phương án bảo vệ an ninh trật tự vẫn chưa được cơ quan công an phê duyệt nên chưa thể tiến hành cưỡng chế. Thời gian kéo dài khiến khu vực này phát sinh thêm nhiều căn nhà trái phép.

Mỗi lần có tin báo xây dựng trái phép, lực lượng chức năng xuống xử lý thì bị người dân phản ứng, ném gạch đá. Vì vậy, xã đề nghị thành phố và cấp tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch cưỡng chế, xử lý dứt điểm từng khu vực, tạo tính răn đe để hạn chế xảy ra tình trạng xây dựng trái phép như hiện nay.

 

Tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở trái quy định

Tình trạng chiếm dụng đất nông nghiệp tại khu vực trại Ông Ổn (thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) đã xảy ra từ khoảng 20 năm trước. Khi đó, hơn chục hộ dân thuê lại đất nông nghiệp để trồng trọt. Thời gian trôi qua, các hộ dân đã tự ý mua bán, chuyển nhượng đất rồi xây dựng công trình, thậm chí tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đến năm 2017, chính quyền địa phương đã tiến hành xử lý những sai phạm nói trên. Các công trình chiếm dụng đất nông nghiệp đều bị phá dỡ, chỉ trừ hai công trình vẫn ngang nhiên tồn tại là một quán Karaoke và một nhà xưởng. Đến thời điểm hiện tại, hai công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại trên phần đất nông nghiệp.

Trả lời báo chí, ông Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Minh xác nhận có sai phạm nói trên tồn tại trên địa bàn. Cụ thể, công trình nằm trên đất nông nghiệp chưa bị xử lý có một phần nằm trên địa phận thị trấn Phú Minh, phần còn lại của xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín). Vướng mắc ở chỗ là việc phân định địa giới lại chưa được giải quyết.

“Hai hộ còn dang dở vì liên quan đến địa giới 364, hiện vẫn chưa phân biệt được bên này bao nhiêu mét, bên kia bao nhiêu mét. Chúng tôi đang đang đề nghị huyện Phú Xuyên xác minh rõ ranh giới để xử lý sai phạm. Sau khi xác định được địa giới, chúng tôi sẽ cho phá ngay. Về cơ bản, hai hộ dân đó cũng nhất trí. Từ thời ông Vũ Văn Hữu còn làm chủ tịch, thị trấn đã gửi báo cáo lên huyện song đến hiện tại chưa nhận được câu trả lời”, ông Trung cho biết.

Được biết, để đảm bảo quỹ đất thị trấn được bảo toàn, UBND thị trấn Phú Minh đã đề nghị được lấy theo mốc giới 364 đã xác định và in bản đồ ngày 22/10/2019 làm cơ sở để thiết lập lại các hồ sơ xử lý vi phạm.

117444711_336056004106675_5759518607865643996_n.jpg
Phần nhà xưởng chiếm dụng đất nông nghiệp.

Trước đó vào ngày 8/12/2017, đại diện hai huyện Thường Tín và Phú Xuyên đã có buổi làm việc để xác định mốc giới, địa giới hành chính 364 tại khu vực trại ông Ổn, Tiểu khu Phú Gia, thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên) và xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín) để có cơ sở thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với hai trường hợp tại khu vực này. Cụ thể: Đường địa giới hành chính 364, đoạn từ điểm đặc trưng số 2 đến điểm đặc trưng số 3 được xác định là chạy cách mép đường bê tông về phía Nam là 2,2m.

Tuy nhiên, ngày 22/10/2019, sau khi xem xét bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính ký nhân bản, để phù hợp với thực tế và thuận thiện trong công tác quản lý, UBND xã Vạn Điểm và UBND thị trấn Phú Minh đã có biên bản hiệp thương thống nhất đường địa giới hành chính hai xã, thị trấn.

Cụ thể: Điều chỉnh nội dung trong phần mô tả đường địa giới hành chính về xác định mốc giới 364 năm 1994 là từ điểm đặc trưng số 2 đến điểm đặc trưng số 3 được điều chỉnh từ chạy giữa đường sang chạy cách theo mép phía Nam của đường là 0,5m.

Như vậy, đường địa giới hành chính được xác định lại, tịnh tiến về phía Bắc (phía xã Vạn Điểm) là 2,2m – 0,5m = 1,7m, như vậy, gần như toàn bộ công trình vi phạm của 2 hộ dân nằm trên đất do UBND thị trấn Phú Minh quản lý.

Bản đồ địa giới hành chính 364 năm 1994 được xác lập lại ngày 22/10/2019 là cơ sở pháp lý xác định địa giới 364 chính thức. Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã chỉnh lại hồ sơ, bản đồ, ký nhân bản theo nội dung trên.

Qua những vụ việc đã diễn ra được nêu trên có thể thấy được công tác quản lý ở các địa phương đang thực sự có vấn đề. Thiết nghĩ, một địa bàn nhỏ được giao cho một phòng ban chức năng theo dõi, quản lý rất cụ thể, thế nhưng, vẫn để cho sai phạm tồn tại mà không kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý theo đúng quy định mà phải đến khi người dân và báo chí lên tiếng thì mới thấy vào cuộc xử lý.

Qua đây, cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa công tác chỉ đạo, giám sát cán bộ được giao quản lý địa bàn, đồng thời có những biện pháp xử lý thật nghiêm đối với người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm mà không kịp thời nắm bắt, xử lý./.

 

 

 

Hữu Thắng (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top