Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2022 | 11:2

Phú Yên: Mưa lớn, triều cường gây thiệt hại hơn 171 tỉ đồng

Mưa và gió lớn bất thường từ ngày 30/3-1/4 khiến cho các địa phương khu vực ven biển tỉnh Phú Yên thiệt hại nặng về người và tài sản.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến 6 giờ 30 ngày 1/4, toàn tỉnh Phú Yên vẫn còn 2 người mất tích, gồm nạn nhân Trần Văn Thiện (SN 2008) và Nguyễn Sam (SN 1982, cùng ngụ xã An Hòa Hải, huyện Tuy An). Cả hai trường hợp này đều bị cuốn trôi khi di chuyển bằng ghe ra khu vực nuôi tôm hùm.
 
Đối với tàu, thuyền, có 92 chiếc bị chìm; trong đó, huyện Tuy An 33 chiếc, TX. Sông Cầu 23 chiếc, TP. Tuy Hòa 31 chiếc; TX. Đông Hòa 5 chiếc.
 
Về nuôi trồng thủy sản, thiệt hại 2.000 lồng/600.000 con tôm hùm ươm (xã An Hòa Hải); 450 lồng/190.000 con tôm hùm ươm, bị hư hỏng, trôi dạt (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An).
 
01234.jpg
Ngư dân cố gắng kéo tàu cá vào bờ bị sóng đánh để khắc phục hư hỏng 

Toàn tỉnh có 12 nhà, trong đó 2 nhà sập 100% (huyện Tuy An), 10 nhà bị tốc mái, hư hỏng hơn 50%; 1 trường tiểu học ở thôn Tân thọ, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân bị tốc mái hư hỏng hơn50%.

Tỉnh cũng có 13.484ha/26.666ha diện tích gieo sạ và lúa đông xuân trong giai đoạn trổ bông, chín sáp, chuẩn bị thu hoạch bị ngã đổ, ngập trong nước. Ngoài ra còn có 292 ha rau màu, đậu các loại bị ngã đổ; 6ha sản xuất muối bị ngập nước, hư hỏng; 2km đường giao thông ở TX Sông Cầu bị sạt lở, cuốn trôi; 960m kênh mương ở huyện Sông Hinh bị ngã đổ, sạt lở đất đá.
 
Tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính sơ bộ hơn 171 tỉ đồng.
 
20220401_082349.jpg
Nhiều diện tích lúa lúa đông xuân bị ngã đổ.

Tại làng biển Long Thủy, xã An Phú (TP.Tuy Hòa), rất nhiều ngư dân đã không kịp trở tay khi sóng to, gió lớn bất ngờ diễn ra, nhiều tàu cá từ nhỏ đến công suất lớn của ngư dân bị nhấn chìm trong sự bất lực của bà con.

Ông Lê Điền, xã An Phú cho biết: “Ngoài gia đình tôi ra thì bà con nơi đây chỉ nghĩ trời mưa bình thường nên neo tàu, thuyền vào bờ. Không ngờ rạng sáng 31/3, mưa ngày càng to, gió lớn, sóng biển dâng cao đã đánh đứt cáp thuyền, sóng kéo tàu ra bờ đánh vỡ, chìm luôn. Thiệt hại quá nặng”.
 
Kiểm tra tại hiện trường khu vực có người mất tích và vùng ươm nuôi tôm hùm giống bị thiệt hại nặng ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu chính quyền địa phương phải phối hợp với người dân địa phương tập trung tìm kiếm người mất tích. Đối với số tàu thuyền bị đánh chìm, lồng bè bị cuốn trôi, huyện cần tập trung lực lượng cứu vớt vào bờ. Ông Thế cũng yêu cầu lực lượng cứu nạn phải chú ý đảm bảo an toàn về người khi tham gia cứu hộ cứu nạn.
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top