Dịch bệnh và môi trường nước bị ô nhiễm khiến người nuôi tôm ở Quảng Ngãi gặp không ít khó khăn. Một trong những giải pháp khắc phục tình trạng này là nuôi tôm kết hợp với một số loại cá.
Ông Ngô Hữu Hạ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi kiểm tra mô hình nuôi tôm tại xã Bình Châu.
Ba năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi đã triển khai mô hình nuôi ghép tôm sú với cá dìa. Năm 2016, Trung tâm triển khai mô hình nuôi ghép tôm sú với cá đối thương phẩm trong ao 13.000m2 và mô hình nuôi tôm thương phẩm kết hợp với cá rô phi trong đăng chắn 7.200m2 tại các xã Bình Châu (Bình Sơn), Phổ Quang (Đức Phổ) và Tịnh Khê, Tịnh Hòa (TP. Quảng Ngãi).
Tham gia mô hình, ông Lê Văn Be ở thôn Châu Me (xã Bình Châu) thả 57.600 con tôm sú và 4.800 con cá đối trên diện tích 4.800m2. Sau gần 4 tháng nuôi, ông bắt đầu thu hoạch, với giá tôm sú 220.000 - 250.000 đồng/kg, thu về trên 100 triệu đồng; còn cá đối dự kiến cho thu trên 70 triệu đồng.
Hộ ông Phan Trọng Nguyên và bà Nguyễn Thị Sang ở xã Tịnh Khê thực hiện mô hình nuôi tôm thương phẩm kết hợp với cá rô phi trong đăng chắn 3.600m2, thả nuôi 432.000 con tôm thẻ chân trắng và 720 con cá rô phi; sau gần 3 tháng nuôi, trừ chi phí, thu lãi trên 200 triệu đồng.
Ông Ngô Văn Tuất ở thôn Cổ Lũy (xã Tịnh Khê), chia sẻ, ông cùng với hơn 20 hộ dân trong xã nuôi tôm ghép cá dìa vài năm nay. Với diện tích nuôi 1.000m2, mỗi năm ông thu về gần 100 triệu đồng, so với “nuôi thuần tôm” thì cách nuôi này ít bị rủi ro về dịch bệnh.
Với đặc tính ăn tạp, cá dìa ăn các rong tảo cùng thức ăn thừa của tôm, giúp môi trường nuôi luôn sạch. Nhờ đó, tình trạng dịch bệnh ở tôm được giảm thiểu. Quan trọng hơn là khi nuôi ghép với tôm sú, tôm sống ở tầng mặt, còn cá dìa sống ở tầng đáy nên tôm sú phát triển khá tốt. Ngoài mang lại hiệu quả kinh tế, cá còn giúp tiết kiệm chi phí vệ sinh ao, hồ. Vì vậy, mô hình nuôi ghép tôm với cá là hướng đi mới cho người nuôi tôm ở Quảng Ngãi.
Lệ Quyên
Sau thời gian triển khai, mô hình chăn nuôi gà thịt “Ứng dụng chế phẩm sinh học vào chăn nuôi xử lý chuồng trại giảm ô nhiễm môi trường và định hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn” đạt được kết quả bước đầu khả quan. Gà ăn uống tốt, khỏe mạnh nên giảm được tỷ lệ mắc bệnh, giảm tỷ lệ chết do bệnh, từ đó giảm được chi phí cho thuốc phòng, trị bệnh…