Quảng Ninh: Chính quyền “đá bóng” trách nhiệm tự ý “kết hôn” cho dân
UBND TP. Cẩm Phả tự ý “kết hôn” cho dân, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khi trả lời báo chí.
Báo Kinh tế nông thôn đã có bài phản ánh về hộ ông Nguyễn Văn Vườn và hộ bà Đào Thị Mão, HKTT tại khe sím, xã Dương Huy, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh), bị chính quyền tự ý “kết hôn” để trở thành vợ chồng, làm cho hai hộ bị thiệt hại nặng về kinh tế, đảo lộn cuộc sống, gây mất an ninh trật tự, nguy cơ xảy ra xô xát giữa hai hộ.
Sau nhiều lần đặt lịch với UBND TP. Cẩm Phả và thất hứa của cơ quan này, PV Báo Kinh tế nông thôn đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cẩm Phả. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, ông Thọ bất ngờ cho rằng, việc xác minh nguồn gốc đất đai, mối quan hệ của hai hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vườn và bà Đào Thị Mão thuộc trách nhiệm của UBND xã Dương Huy, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố này. Trung tâm quỹ đất chỉ căn cứ vào hồ sơ đưa lên để lập hồ sơ đền bù cho dự án.
Một số người dân cho biết khu vực khe sím là “rốn” than của TP. Cẩm Phả nên họ nghi ngờ dù chưa có dự án, nhưng chính quyền đã bằng mọi cách "đẩy" người dân ra khỏi khu vực trên để tính việc sau này.
Ông Nguyễn văn C. (người dân) cho biết: “Tôi sống ở đây từ những năm 1980 nhưng chỉ có một lần duy nhất vào năm 2015 có lũ, còn lại chưa bao giờ xảy ra lụt lội ở khu vực này. Dân cũng không có ý kiến, chính quyền cũng chưa bao giờ họp dân với lý do lũ lụt. Nay đùng cái chính quyền thu hồi đất với lý do này. Chúng tôi cho rằng, việc di dân là có tính toán để khai thác than dưới lòng đất”.
Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn đã nhận được đơn thư của hai hộ dân là ông Vườn và bà Mão phản ánh họ hai hộ riêng biệt, có hộ khẩu riêng, không có đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, khi UBND TP. Cẩm Phả lập đề án di dân đã cố tình ghép hai hộ trên thành một hộ. Từ đó, quyền lợi tái định cư, chế độ bồi thường của hai hộ này thành một hộ.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.