Quảng Ninh: Dân băng ngang qua cao tốc đi làm đồng bất chấp nguy hiểm
Một ngày có đến hàng trăm người dân bất chấp nguy hiểm đến tính mạng băng qua cao tốc Hải Phòng - Hạ Long để đi làm đồng.
Theo phản ánh của người dân phường Đại Yên (TP. Hạ Long - Quảng Ninh), từ khi cao tốc Hải Phòng- Hạ Long đi vào hoạt động, người dân đi làm phải trèo rào, sau đó băng qua đường để đi làm. Biết việc này nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng nhưng vì mưu sinh nên không còn cách nào khác.
Anh Nguyễn Văn C. (người dân) cho biết, từ khi dự án làm đường cao tốc được triển khai, hàng trăm hộ dân phường Đại Yên có đồng ruộng, đầm nuôi trồng thủy sản bỗng dưng bị đường chặn đường đi. "Trước khi xây dựng, chúng tôi đi làm rất thuận tiện, xe máy có thể đi đến vị trí canh tác sản xuất. Nhưng từ khi xây dựng cao tốc đường đi của dân bị chặn, thiết kế không có hầm chui hay lối đi nên muốn tiếp tục canh tác sản xuất chỉ còn cách duy nhất là trèo rào băng qua cao tốc", anh C. bày tỏ.
Bà Bùi Thị Ng. (người dân) nói trong sợ hãi: "Nguy hiểm lắm, nhưng không trèo rào thì bây giờ biết đi đường nào để đi làm. Một ngày tôi phải trèo rào đến chục lần, có hôm tí nữa thì bị xe đâm vào, may là họ phanh kịp, nếu không chắc khó qua khỏi".
Ông Lương Văn S. (người dân) bức xúc: "Chúng tôi đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hàng ngày chúng tôi vẫn phải đối mặt với nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào".
Anh Nguyễn Huy T. (lái xe) nhận xét, tình trạng này nếu không sớm chấm dứt thì tai nạn thương tâm sẽ khó tránh khỏi. "Phương tiện di chuyển trên đường với tốc độ cao, khi gặp chướng ngại vật phanh gấp gần như là không thể", anh T. lý giải.
Theo quan sát của phóng viên báo Kinh tế nông thôn, người dân đi làm ruộng, thủy sản di chuyển qua đường cao tốc không kể ngày hay đêm. Họ trèo qua hàng rào, quan sát xe từ 2 phía, nếu không thấy thì nhanh chóng băng ngang qua. Tuy nhiên, với tốc độ trên cao tốc, đôi khi khuất tầm nhìn, lơ đãng... thì không có gì đảm bảo an toàn.
Trao đổi với PV báo kinh tế nông thôn, ông Nguyễn Bình Thiên, Chủ tịch UBND phường Đại Yên xác nhận, người dân bức xúc trước tình trạng trên là hoàn toàn đúng. Trước đây có một con đường để họ đi làm. Khi thi công nhà thầu đã chặn đường và không làm lối đi cho người dân. Phường đã tuyên truyền vận động người dân hạn chế tối đa đi lại để giảm thiểu rủi ro, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, phường đã báo cáo Sở GTVT, hiện đang tính toán, triển khai giải pháp an toàn trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Liên quan đến thực trạng hàng trăm tấn cá nuôi lồng ở Hải Dương bị chết hàng loạt, ngày 9/4, Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) ban hành Văn bản số 621/TS-NTTS gửi Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa nước ngọt về việc tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa nước ngọt.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.