Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 | 19:57

Sáng kiến làm bể bạt nuôi ốc nhồi trong vườn bưởi

Tận dụng những khoảng trống trong vườn bưởi, một nông dân ở Hiệp Hoà (Bắc Giang) đã có sáng kiến làm bể nuôi ốc nhồi, bước đầu nuôi trong 7 bể, ốc phát triển tốt.

Ông Nguyễn Trường Thinh, thôn Khánh Vân, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà cho biết, gia đình ông có vườn bưởi Diễn 600 gốc, nhưng năm nay bưởi mất mùa, chỉ còn khoảng 60% cho thu hoạch.

Do vậy, ông đã có sáng kiến, tận dụng những khoảng trống trong vườn bưởi, để làm bể lót bạt nuôi ốc nhồi, tăng thêm thu nhập.

 

img_3186.JPG

 Ông Nguyễn Trường Thinh đã đón mẻ ốc đầu tiên.

 

Từ quyết định trên, ông đã vào mạng tìm hiểu mô hình nuôi ốc nhồi.

Được biết, bình quân một bể bạt 6m2, đáy ni lon, do Việt Nam sản xuất, dài 3,5 m, rộng 1,5m, cao 1m, khung bể bằng ống kẽm 70 cm, tương đương với 1.000 con ốc/bể. Hiện, gia đình đã có 7 bể ốc giống bố mẹ (ốc ta), khoảng 7.000 ốc giống gốc Việt Nam.  

Ốc giống bố mẹ, mua ở cơ sở giống tin cậy tại huyện Lục Nam (Bắc Giang) và tỉnh Tuyên Quang (trứng của ốc nhồi ta màu trắng), sau 3,5 tháng sẽ cho thu hoạch ốc giống.

“Nếu có đầu ra tốt, gia đình sẽ phát triển 400 bể ốc vào năm 2021, giá 1 kg ốc thương phẩm tại thời điểm này 80- 100.000 đồng. Ốc mẹ nếu thời tiết thuận lợi sẽ đẻ 6 ổ trứng/năm, bình quân mỗi ổ trứng đạt 160 - 200 con, sau 20 ngày ốc sẽ nở.   

Hiện, gia đình đã có ốc giống bán tại vườn đúng mùa, 15 ngày tuổi, giá 500 đồng/con. Tính đến thời điểm này, huyện Hiệp Hoà cũng đã có 6 hộ nuôi ốc như gia đình chúng tôi” – ông Thinh cho biết thêm.

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top