Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022 | 14:42

Tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông, suối, cửa biển tiếp tục diễn biến phức tạp

Do lợi nhuận lớn nên hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Các đối tượng thường lợi dụng giấy phép khai thác cát hợp pháp, giấy phép nạo vét luồng lạch để khai thác...

Liên tiếp bắt các thuyền khai thác cát trái phép trên sông
 
Lượng chức năng tỉnh Quảng Bình liên tiếp bắt quả tang các vụ khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại và Nhật Lệ. Cụ thể, thông tin từ tổ công tác (Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động) cho biết. Mới đây, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện, bắt 2 thuyền đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại và sông Nhật Lệ.
v.gif
Sau khi bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép, tổ công tác đã lập biên bản và chuyển giao hồ sơ, tang vật vi phạm cho Công an huyện Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.
Qua đó, tổ công tác đã phát hiện V. Đ. H (SN 1979), trú tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có hành vi sử dụng thuyền sắt khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại, tại ngã 3 Trần Xá, thuộc khu vực xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Đối tượng này khai nhận khối lượng cát đã khai thác khoảng 5m3.
 
Tiếp đó, tổ công tác tiếp tục phát hiện phát hiện P.V.H. (SN 2000), trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có hành vi sử dụng tàu gỗ có lắp máy hút khai thác cát trái phép lên thuyền sắt trên tuyến sông Nhật Lệ, thuộc địa phận thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh. Khối lượng cát mà đối tượng này đã khai thác khoảng 9m3.
 
Sau khi bắt quả tang các đối tượng khai thác cát trái phép, tổ công tác đã lập biên bản và chuyển giao hồ sơ, tang vật vi phạm cho Công an huyện Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.
 
Khai thác cát, sỏi trái phép ở mức “báo động đỏ”?
 
Khu vực gần chân cầu Mỹ Thuận là địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang, các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động khai thác cát trái phép. Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Thủy đội 2 (thuộc Thủy đoàn II của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đấu tranh phòng, chống khai thác cát, sỏi trái phép khu vực cầu Mỹ Thuận.
 
Thống kê từ ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long, tính từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện 79 vụ liên quan đến 125 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản (chủ yếu khai thác cát trái phép và vận chuyển cát không có hóa đơn, chứng từ), đã xử phạt 39 vụ, 63 đối tượng với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng, tịch thu 3 phương tiện thủy nội địa, 3 máy hút cát. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, xử lý 25 cá nhân, 1 tổ chức với số tiền hơn 5 tỷ đồng, tịch thu 1 phương tiện thủy nội địa.
 
Riêng tại khu vực gần cầu Mỹ Thuận đã phát hiện, xử lý 11 vụ, 24 đối tượng, với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, tịch thu 3 máy hút cát. Công an tỉnh Tiền Giang đã đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (đặc biệt là cát lòng sông) và mở nhiều đợt kiểm tra tập trung tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát trái phép.
a.gif
Phương tiện khai thác cát trên sông Tiền, gần khu vực cầu Mỹ Thuận.
Tình trạng khai thác cát trái phép vẫn còn diễn ra do nhu cầu sử dụng san lấp lớn trong khi nguồn cung khan hiếm và lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép lớn nên các đối tượng bất chấp pháp luật, dùng nhiều biện pháp đối phó lực lượng chức năng.
 
Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, bố trí người chạy xuồng máy tốc độ cao, dọc các đoạn sông, nơi các đối tượng đang khai thác cát trái phép để cảnh giới, khi phát hiện lực lượng chức năng thì thông báo để các đối tượng rút vào neo đậu trong bờ. Trên bờ, các đối tượng thuê người canh phương tiện chở tổ kiểm tra để kịp thời thông báo cho các đối tượng khai thác cát trái phép biết.
 
Các đối tượng thường lợi dụng các tuyến sông giáp ranh giữa các tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, khi bị phát hiện, các đối tượng chạy trốn sang tỉnh lân cận, gây khó khăn cho công tác bắt, xử lý.
 
UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Đồng Tháp xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tại các địa bàn giáp ranh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh với loại tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
 
Các lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông và tập trung kiểm tra, xử lý hành vi khai thác cát trái phép tại các điểm nóng, kiên quyết không để tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý diễn ra kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.
 
Xử phạt hành chính, tước giấy phép
 
Tiếp thu phản ánh của báo chí và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, Tổ công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thực hiện kiểm tra hoạt động khai thác cát tại điểm mỏ trên sông Đăk Pxi, đoạn thuộc thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà và điểm mỏ trên sông Pô Kô, đoạn thuộc làng Kà Nhảy, xã Đăk Nông huyện Ngọc Hồi. Kết quả cho thấy có nhiều sai phạm.
 
Cụ thể, tại điểm mỏ trên sông Đăk Pxi, đoạn thuộc thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, với hành vi tự ý mở đường giữa sông để khai thác khoáng sản, Công ty TNHH 87 vi phạm khoản 3 Điều 25 Nghị định số 36/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Chiếu theo quy định, hành vi này sẽ bị xử phạt tiền là 35 triệu đồng và phạt bổ sung là khắc phục lại tình trạng ban đầu.
 
Cùng với đó, Công ty TNHH 87 đã có hành vi khai thác không đúng phương pháp được quy định trong Giấy phép khai thác khoáng sản, hành vi này sẽ bị xử phạt tiền 50 triệu đồng và phạt bổ sung tước Giấy phép khai thác khoáng sản từ 3 - 6 tháng.
f.gif
Thời điểm Đoàn kiểm tra có mặt tại hiện trường các sai phạm lớn tại mỏ cát trên sông Đăk Pxi cơ bản đã được chủ mỏ khắc phục.
Từ thực tế sai phạm xảy ra tại điểm mỏ khai thác cát trên sông Đăk Pxi, Tổ công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đăk Hà tiến hành kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã phát hiện 2 hành vi vi phạm nêu trên của Công ty TNHH 87 nhưng không xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH 87 khẩn trương khắc phục đoạn đường dẫn từ bãi chứa xuống sông dài 6m, trả lại hiện trạng ban đầu; tháo dỡ, di dời hệ thống sàng tuyển cát, sỏi ra khỏi khu vực dự án (vì hạng mục này không có trong thiết bị của dự án) và lập thủ tục đấu nối đường vận chuyển từ điểm mỏ ra đường tránh lũ do UBND huyện Đăk Hà quản lý.
 
Đối với điểm mỏ trên sông Pô Kô, đoạn thuộc làng Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty TNHH MTV Lĩnh Vũ trong quá trình vận chuyển cát phải phủ bạt xe và tưới nước đoạn đường đất 62m chưa được bê tông, để hạn chế bụi đến mức thấp nhất; tiếp tục đầu tư bê tông đoạn đường đất 62m còn lại; Công ty TNHH MTV Lĩnh Vũ liên hệ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ngọc Hồi để được hướng dẫn xem xét lập thủ tục đấu nối đường vận chuyển cát vào đường Hồ Chí Minh theo quy định.
 
Trước đó, báo chí đã thông tin phản ánh về những sai phạm xảy ra tại nhiều điểm mỏ khai thác cát trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Việc Tổ công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát sỏi tỉnh Kon Tum thực hiện kiểm tra hoạt động khai thác cát tại những điểm mỏ này là đáng ghi nhận. Tuy nhiên việc kiểm tra chỉ được tiến hành sau khi chủ mỏ cát đã cơ bản khắc phục xong các sai phạm lớn trên thực địa.
 
 
 
 
Hữu Thắng - Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
Top