Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020 | 22:3

TP. Huế: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, 2 trường hợp bị xử phạt

Ngày 30/3, 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị Chủ tịch UBND phường Phú Hoà, thành phố Huế ra quyết định xử phạt đã tiến hành nộp phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, ngày 30/3, anh Hồ Văn Tuyến, sinh năm 1996, trú tại Phú Mậu, Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế và Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1997, trú tại Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế đã nộp phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29/03, Công an phường Phú Hoà phát hiện anh Tuyến và chị Hà không đeo khẩu trang nơi công cộng. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế: “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Trong cùng ngày, Công an phường đã tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Phú Hoà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp nêu trên.

Xử lý nghiêm đối với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Xử lý nghiêm đối với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

 

Được biết, trong thời gian qua, Công an phường Phú Hoà nói riêng và lực lượng Công an tại tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong đó siết chặt công tác lưu trú, cư trú, yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú dừng đón khách; tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê, dịch vụ… trên địa bàn ngừng hoạt động; người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, nghiêm cấm tụ tập đông người theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top