Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021 | 16:33

Trách nhiệm cao, nhiệm vụ lớn

Sáng 20 tháng 7, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Quốc hội Khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, đúng quy định của Luật Tổ chức Quốc hội.

t2.jpg

Đây là kỳ họp khởi đầu cho giai đoạn mới của đất nước, thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIII đã thông qua: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Quốc hội khóa XV sẽ thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xác lập các khuôn khổ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  5 năm, chương trình lập pháp và chương trình giám sát năm 2021,…

Với 99,6% cử tri đi bỏ phiếu, cao nhất từ trước tới nay, Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Điều này thể hiện sự tin tưởng của Nhân Dân đối với Đảng, với chế độ. Ngay tại các điểm bầu cử, cử tri đều mong muốn những ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng nhân dân các cấp thực sự là đại diện của Nhân Dân, vì Dân, dám đấu tranh với những sai phạm, thực hiện chương trình hành động của mình, tận tâm, tận lực vì sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước và ấm no, hạnh phúc, bình yên của Nhân Dân.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, cử tri và Nhân Dân càng có niềm tin lớn hơn vào sự đổi mới của Quốc hội khóa XV bởi trình độ chuyên môn cao của các đại biểu, số đại biểu chuyên trách nhiều hơn và số đại biểu tham dự lần đầu chiếm gần 60%,...

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đề nghị Quốc hội và các đại biểu Quốc hội Khóa XV cần nhận thức sâu sắc niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, thấy rõ những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thách thức chưa có tiền lệ; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gần Dân, trọng Dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của Nhân Dân; phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem “hơi thở cuộc sống” vào nghị trường, hiến kế giúp Quốc hội Khóa XV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ban hành quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sau khi thay mặt Đảng và Nhà nước chúc mừng các đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XV, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Sau khi điểm lại những thành tựu nổi bật trong 75 năm với 14 nhiệm kỳ của Quốc hội, Tổng bí thư cho rằng: Yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần của Cương lĩnh chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Báo cáo chính trị cùng các văn kiện quan trọng khác mà Đại hội XIII của Đảng vừa quyết định, Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Tổng bí thư yêu cầu: Trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của Quốc hội khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn mới.

Cũng như yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, mọi người dân Việt Nam đều kỳ vọng và mong muốn Quốc hội khóa XV có những quyết sách sáng tạo, mạnh mẽ, phù hợp với cuộc sống, tạo nên đột phá về thể chế, giám sát cũng như quyết định các vấn đề quan trọng để đất nước bứt phá trong giai đoạn quan trọng này. Theo đó, cử tri và Nhân Dân mong muốn Quốc hội sớm tạo chuyển biến trong gỡ bỏ rào cản đối với sản xuất kinh doanh, tạo lập khuôn khổ thể chế kiến tạo cho phát triển, chống lãng phí nguồn lực, từng bước thay đổi phương thức xây dựng pháp luật để không còn luật khung, luật ống, giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa cũng như kế hoạch hành động của các đại biểu, các nhân sự do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nhằm nâng cao sự đồng thuận, đoàn kết, tạo nền tảng để toàn Đảng, toàn Dân thực hiện các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đề ra về đích sớm hơn.

Trước hết và trên hết, cử tri mong Quốc hội có quyết sách giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để họ còn đủ sức bật lên khi dịch Covid-19 được khống chế.

 

Hiền Anh
Ý kiến bạn đọc
Top