Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 2020 | 18:17

TT - Huế: Phá chuyên án số 520P, thu giữ 5kg ma túy tổng hợp

Ngày 13/5, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị này đã triệt phá thành công chuyên án 520P, thu giữ 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Theo đó, sau thời gian dài theo dõi và xác lập chuyên án mang bí số 520P, vào lúc 5h sáng ngày 13/05, hàng chục cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã được huy động để tham gia triệt phá điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà thuê của đối tượng Hồ Văn Phương ở số nhà 1A/170 đường Lý Nam Đế, phường Kim Long, TP. Huế.

Các đối tượng có liên quan gồm: Trần Quốc Tiến, sinh năm 1993, trú tại xã Hà Lộc, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Đào Xuân Bách, sinh năm 1991, trú tại xã Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng; Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1997, trú tại Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng và Ngô Thị Mộng Luyến (tức Duyên), sinh năm 1988, trú tại xã Phú Hiệp, huyện Phú Hiệp, tỉnh Hậu Giang, là người yêu của Phương.

Phá thành công chuyên án mang bí số 520P thu giữ 5kg ma túy tổng hợp.
Phá thành công chuyên án mang bí số 520P thu giữ 5kg ma túy tổng hợp.

 

Theo thông tin ban đầu, ma túy được Phương vận chuyển từ Quảng Trị vào Huế và tập kết tại ngôi nhà này. Quá trình tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà thuê của đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 5kg ma túy tổng hợp dạng đá, một số lượng lớn tiền mặt cùng các tang vật khác có liên quan.

Được biết, quá trình phá án gặp rất nhiều khó khăn bởi thủ đoạn hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà thuê của đối tượng hết sức tinh vi, phía bên ngoài được tường cao bảo vệ, cánh cửa sắt luôn đóng kín. Đặc biệt, đối tượng không bao giờ tiếp khách lạ và luôn đề cao cảnh giác để đối phó với các cơ quan chức năng.

Đây là vụ án có số lượng ma túy lớn được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế triệt phá trên địa bàn. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong phá án.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong phá án.

 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, chiều cùng ngày đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TT. Huế, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong phá án.

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng hoa và thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.
Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng hoa và thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

 

Cũng trong dịp này, để kịp thời động viên tinh thần mưu trí, dũng cảm trong công tác, đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa chúc mừng chiến công đạt được của Ban chuyên án và tặng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top