Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2023 | 21:39

Thành phố Hà Tĩnh nỗ lực phủ xanh không gian đô thị

Với 13.657 cây xanh được trồng mới trong dịp đầu xuân Quý Mão, TP Hà Tĩnh đã thực hiện vượt hơn 2,9 lần kế hoạch tết trồng cây và đạt gần 60% kế hoạch trồng cây năm 2023 của địa phương.

Sau đợt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây năm 2023, phường Tân Giang tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân thành phố phát động người dân trồng cây ăn quả. Trong không khí đầu xuân, cộng với mục tiêu chính của việc trồng cây vườn hộ nhằm nâng cao thu nhập, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư nên đợt ra quân được bà con nhân dân hưởng ứng tích cực.

Lãnh đạo thành phố và người dân tích cực hưởng ứng, tham gia ngày "Cây xanh thành phố"

Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Chủ tịch Đảng ủy phường Tân Giang cho biết: “Đầu năm là thời điểm thuận lợi nhất để phát động bà con ra quân trồng cây. Song song với kế hoạch trồng 100.000 cây xanh giai đoạn 2020-2025 của thành phố, phường tiếp tục hỗ trợ, động viên Nhân dân tiếp tục cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ trồng cây ăn quả.

Hưởng ứng đợt cao điểm trồng cây lớn nhất trong năm, vào thời điểm này, khắp các phường, xã: Hà Huy Tập, Thạch Linh, Thạch Hạ, Đồng Môn… đều đang sôi nổi thực hiện kế hoạch trồng cây năm 2023. Việc trồng cây tạo dựng cảnh quan môi trường sống, phát triển đô thị hay đầu tư kinh tế vườn đều được bà con nhân dân ủng hộ và chủ động triển khai.

Kể từ năm 2020, thời điểm TP Hà Tĩnh triển khai kế hoạch trồng 100.000 cây xanh, hệ thống cây xanh trên địa bàn đã được chỉnh trang khá quy củ, hiện đại và đảm bảo quy hoạch đô thị. Điều đáng nói, chương trình đã thu hút sự tham gia của người dân, tạo ra phong trào rộng lớn, huy động nguồn lực xã hội hóa cho mục tiêu phát triển xanh, xây dựng thành phố hiện đại.

Để sớm hoàn thành mục tiêu trồng mới hơn 100.000 cây xanh đô thị, từ năm 2022, TP Hà Tĩnh đã lấy ngày 26/2 hằng năm làm ngày "Cây xanh thành phố" nhằm huy động toàn dân ra quân trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (TP Hà Tĩnh) hiện đã cơ bản được phủ kín cây xanh.

Tính từ đầu năm đến nay, TP Hà Tĩnh đã trồng được 13.657 cây xanh, vượt hơn 2,9 lần kế hoạch Tết trồng cây và đạt gần 60% kế hoạch cả năm. Một số địa phương có kết quả nổi trội trong đợt trồng cây xuân Quý Mão như: xã Thạch Hạ (5.795 cây, đạt 1.566% kế hoạch); phường Thạch Linh (1.670 cây, đạt 371% kế hoạch); xã Thạch Bình (1.210 cây, đạt 366,7% kế hoạch); phường Thạch Quý (936 cây, đạt trên 218% kế hoạch); xã Thạch Hưng (1.010 cây, đạt 259% kế hoạch)… Những địa phương còn lại cũng hoàn thành từ 100-120% kế hoạch.

Ông Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh cho biết: Sau đợt phát động Tết trồng cây năm 2023, thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, triển khai kế hoạch trồng cây nhằm tạo phong trào sâu rộng; trở thành việc làm thường xuyên, nét văn hóa tốt đẹp của người dân trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo đơn vị, địa phương trồng cây xanh theo đúng định hướng, mục tiêu gắn với kế hoạch trồng 100.000 cây xanh giai đoạn 2020-2025. Dự kiến, trong năm nay, thành phố sẽ trồng khoảng 23.000 cây, đưa lũy kế trong 3 năm thực hiện kế hoạch trồng 100.000 cây xanh (2020-2023) đạt khoảng 92.000 cây xanh.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top