Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 11 năm 2023 | 13:51

Tôn vinh, lan tỏa vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu tại Thanh Hóa

Cuộc thi “Vườn đẹp, Trang trại kiểu mẫu” do Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo nông dân, chủ vườn, trang trại trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, lan tỏa sâu rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, thúc đẩy thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Thu hút hàng trăm chủ vườn, trang trại tham gia

Với mục tiêu xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng xanh, sạch đẹp, làng bản ngày càng đáng sống. Những năm qua trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tỉnh Thanh Hóa khuyến khích người dân cải tạo vườn tạp, xây dựng những khu vườn mẫu mang lại giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập và làm đẹp cảnh quan môi trường.

Chủ vườn, trang trại tiêu biểu tại vòng chung kết của huyện Hội.

Hướng đến thực hiện thành công Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao Hội Làm vườn và Trang trại và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt cuộc thi “Vườn đẹp, Trang trại kiểu mẫu”.

Năm 2022, sau khi phát động cuộc thi đã có 800 chủ vườn, 360 trang trại đến từ 300 xã hưởng ứng tham gia. Qua quá trình khảo sát, lựa chọn tại các cuộc thi từ cấp xã đến huyện. Ban tổ chức đã chọn ra 81 hồ sơ vườn, trại đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi để tham gia Cuộc thi chung kết.

Mô hình vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu tại huyện Thọ Xuân.

Năm 2023, lần thứ 2 tổ chức cuộc thi “Vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu” đã thu hút được 863 chủ vườn, 460 trang trại tại 301 xã, thị trấn của 20 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Sau vòng khảo sát tại các huyện Hội, có 80 hồ sơ vườn, trại (44 vườn đẹp, 36 trang trại kiểu mẫu) được Ban Tổ chức tổ chức chấm thi vòng 2 và lựa chọn được ra 29 vườn, trang trại tiêu biểu tham gia vòng chung kết.

HTX Chung Thuỷ tham gia vòng chung kết vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu huyện Nông Cống.

Có thể thấy, sau thành công tại Cuộc thi “Vườn đẹp, Trang trại kiểu mẫu” tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của đông đảo nông dân, chủ vườn, trang trại trên địa bàn tỉnh. Số lượng chủ vườn, trang trại tham gia cuộc thi được nhân rộng. Thông qua cuộc thi đã thúc đẩy phong trào thi đua, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế vườn, trại hiệu quả đem lại hiệu quả cao đã được tôn vinh, lan tỏa. Đồng thời, nâng cao năng lực thực tiễn hoạt động công tác hội cho cán bộ, hội viên; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Luôn đổi mới

Cuộc thi “Vườn đẹp, Trang trại kiểu mẫu” là sân chơi bổ ích để các chủ vườn, trại giao lưu, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Qua đó, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình vườn, trại kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp, nâng cao thu nhập cho hội viên và người nông dân...

Trưởng ban tổ chức giải trao Giấy chứng nhận vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu tại vòng chung kết huyện Nông Cống.

Ông Võ Duy Sang, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: Sau khi tổ chức cuộc thi lần thứ nhất thành công, ban tổ chức đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ các đơn vị tham gia. Vì vậy, sau khi phát động cuộc thi lần thứ II, số lượng các vườn, trại tham gia ngày càng gia tăng.

Qua các phần thi khảo sát tại huyện Hội năm nay cho thấy các đơn vị đã có sự chuẩn bị, đầu tư phần thi công phu, các mô hình là những sản phẩm có ưu thế, khả năng phát triển cao, được các cấp, các ngành ghi nhận trong sản xuất, kinh doanh.

Chủ vườn, trang trại thuyết trình tại vòng chung kết vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu huyện Nga Sơn.

Theo ông Sang, thông qua cuộc thi này không chỉ nhằm phát triển, nhân rộng số lượng mô hình mà ban tổ chức luôn chú trọng đến chất lượng. Sau khi phát động cuộc thi, tiếp nhận các đơn vị tham gia, ban tổ chức tiến hành khảo sát, đánh giá chấm điểm lựa chọn những mô hình đạt tiêu chí cao nhất theo thể lệ cuộc thi để tham gia vòng sơ tuyển tại các huyện Hội. Tại vòng này, ngoài khảo sát, đánh giá hồ sơ, ban Giám khảo cấp tỉnh trực tiếp đến từng vườn, trang trại để tìm hiểu thực tế, chấm trên theo bộ thang điểm xây dựng sẵn.

Ban giám khảo gồm những thành viên đến từ các cơ quan có chuyên môn như: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh…

Nhiều chủ vườn, trang trại vui mừng khi đoạt giải tại vòng chung kết. 

“Trong quá trình tổ chức chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến từ các đơn vị tham gia, đánh giá lại sau một mùa thi để rút kinh nghiệm, từ đó đổi mới hình thức, thể lệ, thậm chí sẽ phải đa dạng hóa các giải thưởng để khuyến khích nhiều tầng lớp nhân dân tham gia… Năm nay, cũng đã có vườn, trang trại của các cán bộ về hưu đăng ký tham gia”, ông Sang chia sẻ.

Theo dự kiến, vòng chung kết Cuộc thi “Vườn đẹp, Trang trại kiểu mẫu” năm 2023 chọn ra 24 vườn, trại có điểm số cao nhất. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá, ban tổ chức đã lựa chọn thêm 5 vườn trại có tiềm năng, lợi thế cùng điểm số.

 

Lê Thức - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định đã chủ động hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm.

  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Giống mận hồng mới trái to, thịt chắc, ăn giòn, ngọt được anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) trồng thành công và cho trái đạt trọng lượng lên đến 5 trái/kg.

  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Để khơi dậy và lan toả phong trào khởi nghiệp của thanh niên nói chung và thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá nói riêng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

  • Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Anh Phạm Minh Biên (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sưu tầm nhiều giống gà, vịt “độc, lạ” như gà sư tử Ba Lan, gà Serama, vịt gọi… mang về nhân giống bán, cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.

Top