Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020 | 21:40

Bắt kho hàng “khủng” ở Lào Cai, doanh thu mỗi tháng đạt 10 tỷ đồng

Liên quan tới kho hàng rộng hơn 10.000 m2 tại thành phố Lào Cai (Lào Cai) mới bị lực lượng chức năng bắt giữ do có dấu hiệu nhập lậu chuyên livestream bán trên Facebook. Theo thông tin mới nhất, doanh thu của kho hàng này mỗi tháng đạt 10 tỷ đồng.

z196357160777726867afefa0575c0de153fa28d9b98c5-1594178327842961715091.jpg
 Bắt kho hàng “khủng” ở Lào Cai rộng hơn 10.000 m2 vừa bị lực lượng chức năng thu giữ.

 

Theo đó, Tổng Cục quản lý thị trường phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An đã tấn công vào Tổng kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai do ông Trần Thành Phú, sinh năm 1992 có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai cùng em gái của mình điều hành.

Tại thời điểm kiểm tra, gần 100 cảnh sát cơ động và lực lượng Tổng Cục quản lý thị trường đã ập vào kho hàng có 3 nhân viên được thuê để thay nhau livestream trên các tài khoản Facebook. Các mặt hàng tại kho gồm: giầy dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm... nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Đây là chuyên án được các lực lượng chức năng theo dõi trong nhiều tháng qua và trước khi tiến hành đột kích vào kho hàng này, lực lượng chức năng đã phải mật phục gần 2 ngày tại thành phố Lào Cai.

Qua lời khai nhận của các nhân viên, tối thiểu ngày nào cũng chốt được 100-200 đơn hàng, sau đó sẽ được hơn 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn hàng bằng phần mềm cực kỳ chuyên nghiệp, quản lý tập trung. Sau khi chốt, các đơn hàng được đóng gói cẩn thận gửi đi khắp cả nước. Doanh thu theo điều tra những tháng gần đây đạt hơn 10 tỉ đồng/tháng.

Theo ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh văn phòng Tổng cục QLTT, dấu hiệu về kho hàng lậu, hoạt động khoảng 2 năm nay. Từ cuối năm 2019, Tổng cục đã xây dựng một chuyên án đặc biệt được và dùng nhiều biện pháp điều tra để theo dõi, truy tìm đường đi của việc nhập hàng, xuất hàng.

 

09_41_56_33.jpg

 

Việc tìm ra ổ nhóm này không phải quá khó nhưng để có thông tin chắc chắn về đường dây này thì cơ quan chức năng rất vất vả vì mô hình kinh doanh này 100% trên Internet, giao dịch chớp nhoáng, nhanh và không lưu trữ gì trên mạng dấu vết mà chỉ thông qua livestream, giới thiệu trực tiếp, sau đó đối tượng có thể xóa clip mua bán kinh doanh hàng hóa, ông Minh cho biết.

Hiện, toàn bộ kho hàng đã bị thu giữ và kiểm đếm, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo để xử lý nhóm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngành Hải quan phát hiện, bắt giữ 8.681 vụ vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 8.681 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1.685 tỷ đồng.

Trong đó, 128 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 108 vụ ma túy, 12 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả, 8.433 vụ vi phạm hành chính. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 304 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 18 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 56 vụ.

Đặc biệt, trong công tác phòng, đấu tranh phòng chống ma túy lực lượng chống buôn lậu hải quan luôn bám sát địa bàn, thiết lập chuyên án, triệt phá được nhiều vụ buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Trong những tháng đầu năm 2020, lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ hơn 30 vụ, thu giữ 3,23 kg heroin, 17,9 kg cần sa, 3,1 kg thuốc phiện, 94,5 kg và 90.071 viên ma túy tổng hợp, 5 kg ketamine…

 

5256_thao_duoc.jpg
 Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 8.681 vụ, (Ảnh Báo Hải quan).

 

Kết quả trên cho thấy, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đấu tranh, phòng chống ma túy nửa đầu năm 2020 của ngành Hải quan đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, lực lượng điều tra chống buôn lậu trong toàn ngành đã tiến công vào nhiều điểm nóng, đường dây, ổ nhóm ma túy, hàng giả, hàng lậu, kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc lớn, phức tạp góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Hà Nội: Xử phạt 7 cơ sở kinh doanh khu vực Ninh Hiệp

Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 điểm kinh doanh tại 2 chợ Phú Điền và Sơn Long, xã Ninh Hiệp với số tiền phạt 111,25 triệu đồng về hành vi không thực hiện niêm yết giá theo quy định, kinh doanh hàng hóa nhập lậu và bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Lực lượng chức năng cũng quyết định tịch thu 1.420 sản phẩm nhập lậu, trị giá 43,66 triệu đồng và buộc tiêu hủy 3.277 hàng hóa vi phạm, trị giá 100,83 triệu đồng đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 2 tháng và buộc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 8 và 14 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) đồng loạt kiểm tra 7 điểm kinh doanh tại 2 chợ Phú Điền và Sơn Long, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 4.697 sản phẩm hàng hóa gồm dây lưng và quần áo (trong đó có 3.277 sản phẩm quần áo, dây lưng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Lacoste, Adidas, Louis Vuitton, Versace, Puma, Gucci, DG, LV, Burberry và 1.420 sản phẩm hàng hóa nhập lậu) để xác minh làm rõ theo quy định pháp luật.

Điện Biên: Bắt quả tang 3 đối tượng, thu 54 bánh heroin

Mới đây, tại khu vực Bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, (Mường Chà, Điện Biên), Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi vận chuyển ma túy. Tang vật thu giữ là 54 bánh heroin, tổng khối lượng 18,9kg và nhiều vật chứng có liên quan.

 

888-0006.jpg
Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 3 đối tượng, thu 54 bánh heroin.

 

Ngày 8/7, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã đến chúc mừng, khen thưởng các lực lượng tham gia phá án.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Điện Biên và vận chuyển đi các địa phương khác để tiêu thụ. Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 119C để đấu tranh, triệt phá.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Điện Biên hoàn thiện hồ sơ xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top