Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2022 | 11:37

HLV Hải Phòng tổng kết 6 tháng đầu năm

Sáng 8/7, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng phát triển được 105 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 31.425 hội viên. Hội kết hợp với các đơn vị tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, trồng cây ăn quả, trồng hoa, cây cảnh, cây màu, hướng dẫn xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, hướng dẫn xây dựng xây dựng mô hình vườn theo hướng homestay gắn với du lịch cộng đồng cho các huyện Cát Hải, Yên Lãng, Thủy Nguyên, Đồ Sơn, Vĩnh Bảo thu hút gần 1.500 hội viên tham dự.
 
HLV Hải Phòng tổ chức tổng kết 6 tháng đầu năm 2022.
HLV Hải Phòng tổ chức tổng kết 6 tháng đầu năm 2022.
Từ khi triển khai kế hoạch xây dựng vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn giai đoạn 2022-2024 đến nay, qua khảo sát đã có 20 mô hình tại Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão... đăng ký thực hiện mô hình được gửi về Hội LV thành phố.
 
Bên cạnh đó, HLV TP. Hải Phòng khuyến khích các hội viên nông dân đưa phân bón hữu cơ vào thực hiện cải tạo đất sử dụng bằng phâu hữu cơ. Chi hội phân bón hữu cơ Thiên Quyến đã tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ cho hơn 1.500 hội viên. Hỗ trợ cải tạo mô hình trồng cây ăn quả và rau mầu tại huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng... Chi hội sản xuất và xuất bán ra thị trường hơn 3.000 tấn phân hữu cơ các loại trong 6 tháng qua.
 
Cũng trong 6 tháng qua, Hội Làm vườn Thành phố đã tích cực cải tạo, chăm sóc 513 ha vườn tạp, trồng mới các vườn cây ăn quả, xây dựng các mô hình mới mang lại giá trị kinh tế cao như mô hình trồng hoa lan tại Thủy Nguyên, An Dưỡng, Vĩnh Bảo đáp ứng nhu cầu thị trường, tiến tới loại bỏỏ những cây trồng kém chất lượng, thu nhập kém thay thế bằng cây trồng có giá trị kinh tế.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Làm vườn TP. Hải Phòng, Ngô Thị Minh Hà cho biết, 6 tháng cuối năm 2022, Hội Làm vườn Thành phố cùng các cơ sở hội tập trung cao cho việc xây dựng các mô hình vườn kiểu mẫu. Đẩy mạnh việc đưa phân bón hữu cơ vào sản xuất trên đồng ruộng. Tăng cường công tác tập huấn, đưa khoa học kỹ thuật vào cải tạo vườn tạp, cùng hội viên nông dân tập trung phát triển kinh tế VAC, phát triển kinh tế, sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân.
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu-mùa năm 2024.

  • Đồng Hỷ phát triển vùng cây ăn quả chủ lực

    Đồng Hỷ phát triển vùng cây ăn quả chủ lực

    Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, những năm qua, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã khuyến khích nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các vùng trồng cây ăn quả tập trung chất lượng cao.

  • TBT132 - giống lúa thế hệ mới

    TBT132 - giống lúa thế hệ mới

    TBT132 là giống lúa được người sản xuất bún, bánh ở miền Trung rất chuộng. Theo tính toán, 1 kg gạo TBT132 sẽ làm ra hơn 3kg bún tươi, nhiều hơn so với các loại gạo khác từ 10 - 15%.

Top