Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020 | 13:14

Huế: Đình chỉ quán karaoke đón khách trong mùa dịch

Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quán karaoke Hoàng Tử vẫn đón 28 người vào hát. Trong đó, nhiều người dương tính với ma túy. Hiện, Công an TP. Huế đã tạm giữ Giấy chứng nhận đảm bảo về ANTT của quán này và tiếp tục làm rõ vụ việc.

Ngày 7/4, tin từ Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó trưởng Công an thành phố Huế (TP. Huế) cho biết, đơn vị đã tạm giữ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với quán karaoke Hoàng Tử (số 257 đường Phan Bội Châu, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) vì đơn vị này đã vi phạm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, cơ quan Công an TP. Huế cũng đã đề nghị đến UBND TP. Huế rút giấy phép đối với cơ sở kinh doanh này. Hiện, quán karaoke Hoàng Tử đang bị đình chỉ hoạt động và vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, dự kiến sau ngày 14/4 sẽ có kết quả chính thức.

 

Quán karaoke Hoàng Tử mở cửa tiếp khách giữa mùa dịch COVID-19.
Quán karaoke Hoàng Tử mở cửa tiếp khách giữa mùa dịch COVID-19.

 

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 5/4, lực lượng phòng chống ma túy Công an TP. Huế đã phối hợp các lực lượng chức năng bất ngờ đột kích quán karaoke Hoàng Tử, phát hiện có 28 đối tượng tụ tập hát karaoke, trong đó có 12 đối tượng vừa hát vừa sử dụng ma túy.

Tại trụ sở Công an, qua test nhanh, cả 12 đối tượng đều cho kết quả dương tính với chất ma túy. Các đối tượng phần lớn là nam, nữ thanh niên có tuổi từ 19 – 27 và đều trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đối tượng này được cho là thường đến hát tại quán karaoke Hoàng Tử.

Được biết, chủ cơ sở kinh doanh karaoke này là ông Nguyễn Văn Việt (SN 1971, trú thành phố Đông Hà, Quảng Trị). Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời xử lý chủ cơ sở kinh doanh nói trên theo quy định của pháp luật.

Ngoài xử phạt các đối tượng về hành vi sử dụng ma túy trái phép, Công an TP. Huế còn lập hồ sơ để xử phạt đối với chủ quán karaoke Hoàng Tử về hành vi không chấp hành quy định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh giải trí để phòng, chống dịch COVID-19.

Liên quan đến vụ việc này, UBND TP. Huế đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Việt, chủ cơ sở karaoke Hoàng Tử về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động, dịch vụ nơi công cộng” được quy định tại điểm C, khoản 4, điều 11 của Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Huế Phạm Thị Tú Nga cho biết, hiện đang chờ đề xuất từ phía cơ quan công an để xem xét có văn bản gửi lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Bởi vì, UBND TP. Huế không có thẩm quyền rút giấy phép kinh doanh mà thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top