Lãnh đạo phường Mai Dịch “đánh trống bỏ dùi” khi xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp
Người dân và báo chí phản ánh tình trạng sử dụng đất nông nghiệp trái mục đích, gây ô nhiễm môi trường… ở phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Lãnh đạo phường này “hứa suông” rồi “phớt lờ” chưa xử lý dứt điểm vi phạm.
Người dân sinh sống dọc tuyến phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch bức xúc phản ánh với báo chí và cơ quan chức năng tình trạng biến đất nông nghiệp thành nơi tập kết xe ôtô và điểm rửa xe gây ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn nguy cơ cháy nổ...
Sau đó, ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch UBND phường Mai Dịch có buổi làm việc với báo chí. Cụ thể, ông Lợi thừa nhận thông tin báo chí phản ánh là hoàn toàn khách quan, đúng với thực tế. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này cho hay: “Thời điểm này anh em cán bộ của phường đang nhiều việc quá, xin khất việc xử lý vi phạm này qua dịp lễ 30/4. Quan điểm của anh là dẹp, xử lý dứt điểm vi phạm này. Gần hai năm qua, từ ngày anh về phường này, không một ai báo cáo gì với anh việc này cả, lần này xử lý để xem ai là sân sau cho khu này”.
Tại buổi làm việc, ông Lợi chỉ đạo trực tiếp ông Đặng Thìn Chín, Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch: Ngay chiều nay phải xuống kiểm tra, sau kỳ nghỉ lễ 30/04 phải xử lý dứt điểm. Sau kỳ nghỉ lễ, dành luôn một tuần xuống xử lý những trường hợp nào không tự khắc phục thì cưỡng chế, mà cũng chả có cái luật nào cho ông tự khắc phục cả, chẳng qua là tính nhân đạo thôi, còn bây giờ cứ vi phạm là tôi cưỡng chế.
Mặc dù là những chỉ đạo mang tính “quyết liệt” trong xử lý vi phạm, nhưng dường như chỉ là lời “nói suông", "đánh trống bỏ dùi”. Phóng viên có buổi khảo sát tại các điểm vi phạm nêu trên (khu vực phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch), nhận thấy, vi phạm vẫn chưa bị xử lý, vẫn tấp nập ô tô ra vào, các bãi rửa xe vẫn hoạt động và xả thải xuống kênh mương nội đồng một cách ngang nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một điều bất thường là khi phóng viên liên hệ với ông Đặng Thìn Chín, Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch thì ông này lại khẳng định: “Phường đã đình chỉ hoạt động tại các điểm hoạt động bãi xe và rửa xe rồi, em cứ yên tâm là không còn tình trạng này nữa…”.
Theo ghi nhận thực trạng khu vực trên, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường và không có dấu hiệu dừng lại, và một lần nữa vị Phó chủ tịch UBND phường Mai Dịch lại khẳng định đã hoàn toàn giải toả khu này… Có thể nói, có sự buông lỏng quản lý hoặc "bảo kê" của những cán bộ địa phương này. Lãnh đạo phường chưa trung thực trong việc thông tin tới báo chí, khiến dư luận và người dân bức xúc.
Trước những thông tin vụ việc nêu trên, Kinh tế nông thôn đề nghị UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp tại phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch; đồng thời có hình thức xử lý nghiêm người đứng đầu địa bàn vì buông lỏng quản lý, thờ ơ cho vi phạm tồn tại mà không kịp thời xử lý.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.