Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 7 năm 2021 | 15:41

Mùa mận thành công và bài học gỡ khó của huyện Bắc Hà

Năm nay, việc tiêu thụ trên 3.500 tấn mận Tam Hoa chính vụ từng được xem là bài toán khó của huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thế nhưng, sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp người trồng mận Bắc Hà kết thúc mùa mận trong hoan hỉ.

Quyết liệt triển khai các giải pháp

Ngay từ đầu vụ, huyện Bắc Hà đã sớm tính đến nhiều phương án tiêu thụ mận cho bà con nông dân. Sau nhiều cuộc họp bàn giải pháp, xác định việc kết nối thị trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần kíp. Đồng thời, có văn bản yêu cầu các cơ quan, ban ngành, cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc gỡ khó tiêu thụ mận.

 

t9.JPG
Cán bộ Trung tâm DVNN huyện đóng hộp mận vận chuyển đến các đơn hàng.

 

Song song liên kết với đối tác là các công ty, doanh nghiệp, HTX trong quảng bá, năm 2021, huyện  tiến hành triển khai bán mận trên các sàn thương mại điện tử như: Postmart, Voso, Lazada, Sendo, Tiki... Dù lượng bán được chưa nhiều, mới khoảng  2 tấn, nhưng đây là tín hiệu tốt để mận Bắc Hà ngày càng được người tiêu dùng trong nước biết đến và là tiền đề cho mận Tam Hoa đi xa hơn trong những năm sau.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Hà Nguyễn Xuân Giang: “Với sự vào cuộc, hỗ trợ, giúp sức từ các ban ngành, đoàn thể, địa phương, đặc biệt có sự kết nối, san sẻ từ các tỉnh, thành trên cả nước mà sản lượng mận Tam Hoa năm nay được tiêu thụ nhanh hơn, không để xảy ra tình trạng bị tồn ứ, thối, hỏng. Đến nay, trên 98% tổng trữ lượng quả tươi toàn huyện đã được tiêu thụ. Các xã trọng điểm trồng mận Tam Hoa  đã tiêu thụ gần 100%.

Những bài học

Trong khó khăn chung do Covid-19, việc bán mận Tam Hoa ở Bắc Hà đã được thực hiện với sự đa dạng hóa các hình thức bán hàng khác nhau, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các hộ dân cá thể, các HTX tham gia vào khâu liên kết tiêu thụ. Cùng với bán trực tiếp là bán hàng gián tiếp thông qua Zalo, Facebook, trên các trang thương mại điện tử… Do đó, sản phẩm đã tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn và các đơn vị, các Mạnh Thường Quân sẵn sàng chung tay, góp sức tiêu thụ mận Tam Hoa

Tuy nhiên, về tổng quan, thương lái trong và ngoài huyện đến thu mua nông sản vẫn chiếm chủ yếu, đây là nền tảng cơ bản của giao dịch hàng hóa thông thường.

Bác Vàng Thị Hồng, người dân tổ dân phố Na Cồ (thị trấn Bắc Hà) chia sẻ: “Gia đình có hơn 200 gốc mận, 7 nhân khẩu chỉ trông chờ vào vụ mận. Lúc đầu, khi thấy tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải giãn cách xã hội, huyện không thể tổ chức Giải đua ngựa truyền thống mở rộng đầu tháng 6, khách du lịch không lên nên tôi rất lo lắng, sợ mận chín mà không bán được thì gia đình sẽ rất khó khăn. Thế nhưng đến nay, toàn bộ quả thu được tôi đã bán hết, thu được tầm 15 triệu đồng, dù thấp hơn năm trước nhưng thế cũng là tốt rồi, nhờ Nhà nước quan tâm vận động, các công ty, doanh nghiệp lên tiêu thụ mận giúp dân, thế là mừng rồi chú ạ”.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, người dân trồng mận xã Na Hối, chia sẻ: Mận Tam Hoa năm nay được mùa, các cây đều rất sai quả nhưng do bà con không tỉa bớt nên sinh ra nhiều quả nhỏ. Với loại mận đẹp, quả to, đều, bán được giá 15.000-30.000 đồng/kg nhưng số lượng loại này lại rất ít. Vụ thu hoạch năm nay chính là bài học kinh nghiệm để năm sau gia đình  sẽ chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nhất là trong chăm sóc, vịn cành, tỉa quả như hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, Hội Làm vườn, để mận  bán được giá tốt hơn”.

Khảo sát của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Hà cho thấy, giá mận Tam Hoa năm nay giảm 20-30% so với năm trước. Việc sụt giá là điều khó tránh khỏi bởi sức mua thị trường giảm, tuy nhiên, mức giá đã được bình ổn, cơ bản đảm bảo được quyền lợi kinh tế cho nhà vườn và hạn chế phần nào thiệt thòi cho bà con. Đó là điều rất đáng mừng, bởi trước đó, khi tính đến các phương án tiêu thụ mận giúp nhân dân, huyện Bắc Hà chỉ mong có thể tiêu thụ được ít nhất 60-70% sản lượng quả, nhưng kết quả đạt được lại khả quan vượt dự kiến mong đợi, đó cũng là nhờ đa dạng hóa các đơn vị phân phối.

 

t9a.JPG
Với loại mận đẹp, quả to, đều chằn chặn, bà con vẫn bán được giá từ 15.000-30.000 đồng/kg nhưng số lượng loại này không nhiều.

 

Bà Nguyễn Thị Huê, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà, cho rằng: Nỗ lực gỡ khó nhằm tiêu thụ mận Tam Hoa Bắc Hà trong mùa dịch Covid-19 đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý cho địa phương. Trước tiên là việc phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản bản địa. Việc chung tay giúp đỡ từ các sở, ngành của tỉnh, của Bộ Nông nghiệp và PTTN, của bưu điện, Viettel, Liên đoàn lao động tỉnh… là tiền đề quan trọng cho việc tiêu thụ mận các năm tới.

Quan tâm nâng cao chất lượng

Theo bà Nguyễn Thị Huê, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà là đơn vị đầu mối được giao phối hợp, hỗ trợ, xúc tiến, tiêu thụ mận Tam Hoa năm 2021 trên sàn thương mại điện tử, Trung tâm đã rất tích cực, chủ động kết nối, đến nay  đã tiêu thụ được trên 40 tấn mận các loại. Tuy nhiên, nhà vườn Bắc Hà chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật nên chất lượng quả chưa cao, còn nhiều quả nhỏ, không đồng đều, mẫu mã chưa đẹp, trong khi chất lượng nông sản là khâu then chốt trong tiêu thụ sản phẩm.

Do đó, về lâu dài, người dân cần thay đổi cách làm để sản phẩm làm ra đáp ứng tốt hơn yêu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Vấn đề chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng giá trị của nông sản bản địa cần được huyện, ngành chức năng quan tâm, thực hiện tốt hơn.

Sau vụ mận, ngành chức năng huyện, đặc biệt là Phòng Nông nghiệp và PTNN, Trung tâm DVNN sẽ phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nhân dân cách đốn tỉa, bón phân, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây, chăm sóc sau thu hoạch, để nâng cao sản lượng, chất lượng quả trong mùa tới.

 

(Bài viết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

 

 

 

Khuất Linh
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top