Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022 | 9:39

Ngoạn mục kỷ lục mới

1. Năm 2021, kinh tế - xã hội gặp khó khăn chưa từng có bởi đại dịch Covid-19 với biến chủng Delta độc lực mạnh, lây lan nhanh đã đi qua.

Dù khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng cả trong nước và quốc tế nhưng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung một ý chí và khát vọng cùng tư duy khoa học và sáng tạo, chúng ta đã vượt qua ngoạn mục. Qua khó khăn, vị thế, uy tín Việt Nam tiếp tục được khẳng định bằng những dấu ấn mới, kỷ lục mới.

Một trong những dấu ấn mới là công tác xuất – nhập khẩu. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6%, tương đương tăng 123 tỷ USD so với năm 2020, vào TOP 20 quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất (năm 2019 tổng kim ngạch xuất nhật khẩu là 517,26 tỷ USD, năm 2020 đạt 545,3 tỷ USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước (Năm 2019 xuất khẩu 264,19 tỷ USD. Năm 2020 xuất khẩu 282,65 tỷ USD). Đây là dấu ấn mới, kỷ lục mới của nền kinh tế. Vậy là, dù rất khó khăn, xuất – nhập khẩu của chúng ta vẫn tăng trưởng cao. Điều đó cho thấy chúng ta thực hiện tốt mục tiêu kép bởi sản xuất vẫn tăng. Đó là một dấu ấn ngoạn mục.

 

trang-1s.jpg
Trước những thách thức lớn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xuất khẩu nông - lâm - thủy sản vẫn về đích thắng lợi với kim ngạch đạt 48,6 tỷ USD. Đây là con số “kỷ lục chưa từng có” của toàn ngành, vượt xa mục tiêu và mức kỳ vọng đặt ra.

 

2. Năm 2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản – lĩnh vực sản xuất trọng yếu của nền kinh tế đạt kim ngạch 48,6 tỷ USD, xác lập kỷ lục mới, tăng 14,9% so với năm 2020 (năm 2020 xuất khẩu đạt 41,2 tỷ USD, tăng 2,5% so với năm 2019). Có 10 nhóm mặt hàng chủ lực đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đáng chú ý, trong đó có 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo, cao su). Thặng dư thương mại toàn ngành 6,44 tỷ USD. Điều này cho thấy tái cơ cấu ngành, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả các FTA đã đem lại lợi ích .

Còn nhớ, những ngày cuối năm 2020, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021, khi lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra chỉ tiêu xuất khẩu 42 tỷ USD, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nay là Chủ tịch nước, đã chỉ đạo và mong muốn toàn ngành phấn đấu làm sao đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 44 tỷ USD trong năm 2021.

Với kim ngạch vượt mọi dự báo, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2021 xây nên một dấu ấn mới, vượt xa chỉ tiêu đề ra cũng như mong muốn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước một cách ngoạn mục.

3. Dấu ấn ngoạn mục trên có được là bởi chỉ đạo chuyển hướng chiến lược trong phòng chống dịch kịp thời của Chính phủ, cùng sự điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, sát thực tế của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cùng sự nỗ lực của các doanh nhân. Đó cũng là dấu ấn ngoạn mục về phản ứng linh loạt, về sự thích ứng, nhạy bén trên cơ sở khoa học của người đứng đầu Chính phủ và sự thống nhất trong hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân.

Dấu ấn càng thêm ngoạn mục bởi trước đó không ai dám nhận định chúng ta sẽ đạt mục tiêu đề ra chứ đừng nói đến lập kỷ lục mới. Nói vậy bởi quý III vừa qua, đợt dịch lần thứ tư diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng, kéo dài và tăng cao, việc sản xuất, lưu thông, chế biến khó khăn, thiếu nguyên liệu, thị trường đứt gãy,... GDP quý III tăng trưởng âm. Nói thêm vậy để thấy sự chủ động, sáng tạo, khoa học và thích ứng nhanh với những điều kiện không thuận lợi của hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, người dân và doanh nghiệp đã đem lại kết quả ngoài mong đợi. 

Kính thưa bạn đọc!

Không có khó khăn nào không thể vượt qua nếu chúng ta cùng Đoàn kết, cùng chung khát vọng, chung ý chí, chủ động thay đổi cách tiếp cận trên cơ sở khoa học, năng động và sáng tạo.

Nhắc lại điểm nhấn ngoạn mục của năm 2021 để chúng ta tin rằng, với phương thức điều hành linh hoạt, sáng tạo, chủ động, cụ thể, chi tiết tới từng bộ ngành, địa phương của Chính phủ, sự liên kết trong hài hòa, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, và sự nghiêm khắc trong thực hiện kỷ cương, phép nước, dân tộc Việt Nam sẽ còn xây nên những dấu ấn mới, kỷ lục mới để sớm biến khát vọng xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, giàu mạnh và hạnh phúc thành hiện thực.

Nhân dịp năm mới 2022, Kinh tế nông thôn chúc nhà nông, nhà vườn, cộng đồng doanh nghiệp đạt nhiều kết quả cao hơn, toàn diện hơn, vững chắc hơn, lập nên những kỷ lục mới.

Kinh tế nông thôn luôn là người bạn đồng hành tin cậy, biết lắng nghe, tận tâm chia sẻ cùng các bạn.

Chúc các bạn muôn sự như ý, vạn sự bình an!

Kinh tế nông thôn
Ý kiến bạn đọc
Top