Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021 | 19:35

Nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong nhà trường

Không còn những bài giảng đơn điệu về trồng trọt, chăm sóc cây trồng theo truyền thống, một số trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã cho học sinh tiếp cận mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại trường.

Thông qua đó học sinh vận dụng kiến thức khoa học được giảng dạy vào thực hành, sản phẩm được đưa vào bữa ăn để nâng cao chất lượng.
 
Đưa mô hình để ứng dụng thực tiễn
 
Trồng cây trên các giá thể, thủy canh hồ lưu hay bảo tồn loài cá quý hiếm tại bản địa đang là một hoạt động ngoại khóa của các em học sinh THPT chuyên Lào Cai thực hành tại trường.
 
Trong khuôn viên của nhà trường, toàn bộ hơn 300 cây đào đều được gắn mã QR, chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh sau khi quét mã QR người tiêu dùng có thể biết được cây đào tại đây thuộc loại đào nào, biết được đăc điểm và công dụng của nó.
 
Theo các em học sinh tại trường THPT Chuyên Lào Cai cho biết, để gắn mã QR cho tất cả hơn 300 cây đào ở đây, các em học sinh đã phải mất hơn 1 tháng để cập nhật thông tin sau đó được tích hợp vào, những thông tin này  đều do các em sưu tầm và tham khảo từ các trang web chuyên ngành và tham khảo từ các chuyên gia trong ngành nông nghiệp và thực vật. Bên cạnh đó, các em học sinh tại đây còn đang nuôi trồng và bảo tồn gien cho một loài cá bản địa có chất lượng cao theo mô hình công nghệ cao, đem lại giá trị kinh tế và hiệu quả rất cao.
 
Không chỉ có ở trường THPT Chuyên Lào Cai, ở một số huyện vùng cao cũng thực hiện mô hình trường học gắn với thực tiễn nhất là lĩnh vực nông nghiệp, các mô hình trường học nông trại này không chỉ thu hút học sinh tham gia mà còn đem lại nguồn thực phẩm chính cho bữa ăn của các em, tạo cảnh quan nhà trường xanh, sạch đẹp.
 
lào-cai.jpgCác em học sinh được tham gia vào quy trình trồng rau theo phương pháp thủy canh.
 
Tại Bắc Hà là mô hình trường học sinh thái và đã thành công ở Trường Mầm non Thải Giàng Phố, Trường Tiểu học Tả Phìn, Trường Tiểu học và THCS Tả Van, Trường PTDT Nội trú Bắc Hà…
 
Ở các huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Yên lại có những mô hình trường học đa văn hóa gắn với cộng đồng, trường học nông trại. Tại huyện Văn Bàn, mô hình trồng cây trong nhà lưới tích hợp công nghệ cao đang là cách làm mới được áp dụng tại nhiều trường học trên địa bàn.
 
Tại Trường THCS Khánh Yên Hạ (huyện Văn Bàn), học sinh được tiếp cận với nhà lưới, nhà kính, trồng cây trên giá thể, tưới tự động..Những trang thiết bị mới, hiện đại phục vụ cho việc chăm tưới cũng phần nào thay đổi nhận thức của các em về lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù các  em học sinh đều xuất phát từ những gia đình chủ yếu làm nông nghiệp là chính
 
Từ khi đi vào hoạt động, hệ thống nông nghiệp công nghệ cao giúp mỗi giờ thực hành của học sinh trong trường có nhiều điểm thú vị và ý nghĩa hơn.
 
Em Phạm Thị Kiều Anh – Lớp 11, Trường THPT số 4 Văn Bàn chia sẻ: "Ở nhà thường trồng rau trên đất, sử dụng phân hóa học nhưng đến đây các thầy cô dạy phương pháp mới như trồng thủy canh. Ngoài ra, thầy cô dạy muốn bảo vệ sức khỏe cần bắt sâu hay bón phân hữu cơ, khi mình ăn cảm thấy tốt cho sức khỏe của mình hơn. Nhà trường có mô hình trồng rau giúp cho em có nhiều kiến thức bổ ích, biết trồng, chăm sóc, không sử dụng thuốc trừ sâu. Đối với em những kiến thức này rất bổ ích".
 
Theo cô giáo Lã Thị Luyến, giáo viên trương THPT Chuyên Lào Cai cho biết, mô hình nông nghiệp công nghệ cao được ứng dụng tại đây, với mục đích là để cho các em học sinh áp dụng những kiến thức đã được giảng dạy vào thực tiễn, gắn học đi đôi với hành, giúp cho các em nắm và hiểu kiến thức được sâu hơn, đồng thời cho các em từng bước tiếp cận những tiến bộ của khoa học kỹ thuật được áp dụng vào nông nghiệp, nâng cao giá trị và sản lượng của các sản phẩm nông nghiệp, từ đó hình thành lên tư duy sản xuất nông nghiệp trong thời đại mới, thời đại của nền công nghiệp 4.0.
 
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọt - Trường THPT số 4 Văn Bàn cho biết: "Gắn những kiến thức đã học với thực tiễn và chúng tôi mong muốn thông qua trải nghiệm các mô hình, các em về có thể giúp đỡ gia đình chăn nuôi, trồng trọt. Ví dụ như lý thuyết các em học cần phải bón vôi để cải tạo đất, hay các em chăm sóc cây phù hợp với từng giai đoạn của cây, các em sẽ xuống vườn trực tiếp để chăm sóc, bắt sâu, phòng trừ dịch hại như thế nào... Tôi thấy các em rất là hứng thú".
 
Đưa sản phẩm vào bữa ăn bán trú
 
Hiệu trưởng trường THCS Khánh Yên Hạ cho biết, sản phẩm sau khi thu hoạch về được đem phục vụ cho chính bữa ăn của các học sinh bán trú tại trường. Khu vực trồng rau xanh công nghệ cao của nhà trường đủ chia đều cho các lớp và là nguồn thực phẩm phong phú, sạch, dồi dào. Khi trồng trong nhà lưới thì áp dụng kỹ thuật cao hơn, không bị bên ngoài tác động vào, hạn chế được sâu bệnh từ đó sản phẩm nhiều và chất lượng.
 
Cô giáo Trần Thùy Dung, giáo viên trường THPT Chuyên Lào Cai thì cho biết, số rau, củ quả được trồng bằng phương pháp ứng dụng công nghệ cao tại nhà trường đến thời kỳ thu hoạch sẽ được các thầy cô giáo nhà trường mua lại, số tiền có được từ bán các sản phẩm nông nghiệp được nhà trường các em vận hành lại cho mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này.
 
rau_1.jpgQua những tiếp cận thực tế sẽ giúp định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp THPT cho các em học sinh.
 
Như vậy, có thể nói việc đưa mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào trường học vừa là điều kiện để học sinh được thực hành, áp dụng những kiến thức đã được học tập từ sách vở vào thực tiễn trong việc trồng, chăm sóc các loại rau, củ quả. Từ những mô hình này giúp cho các em học sinh nắm bắt được kiện thức sâu rộng hơn từ lý thuyết để thực hành có hiệu quả hơn trong việc trồng và chăm sóc các cây con trong nông nghiệp.
 
Đồng thời, đây cũng là một trong những hình thức tăng gia sản xuất, tự cung tự cấp thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày của các em, làm cho bữa ăn bán trú của các em học sinh miền núi có thêm khẩu phần ăn phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng và là sản phẩm sạch bảo đảm an toàn vệ sinh.
 
Thầy giáo Lục Cao Cường – Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 4 Văn Bàn cho biết: "Năm học 2019 - 2020 nhà trường xác định dạy học qua mô hình là nhiệm vụ trọng tâm, không những giúp cho các em kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp mà ở đây việc học sẽ gắn lý thuyết với thực tiễn. Qua đây thấy rằng định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp THPT khá rõ nét. Ví dụ các em học những nghề gắn với việc học tại trường, một số em ko có điều kiện học nghề thì trở về địa phương, ứng dụng những lý thuyết đã học vào cuộc sống".
 
Mặc dù còn sơ khai, nên các mô hình bước đầu mới dừng ở việc cải thiện bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho học trò. Nhưng giáo dục ý thức trách nhiệm, quy trình sản xuất an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đặc biệt là khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho học sinh mới là mục tiêu sâu xa mà Trường THPT số 4 Văn Bàn hướng tới.
 
Đưa mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào trường học hiện nay đang là một hoạt động học đi đôi với hành của một số nhà trường, nhất là các trường học ở một số huyện miền núi, hoạt động này giúp các em có thêm kỹ năng trong trồng trọt các sản phẩm nông nghiệp, từ đó giúp cho các em có thêm kiến thức sau này khi về với gia đình để phát triển, tăng gia sản xuất và chăn nuôi, giúp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đây là một mô hình học tập rất cần được nhân rộng.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh long vàng - hướng đi mới

    Thanh long vàng - hướng đi mới

    Hiện nay, một số farm tại Bình Thuận đang tìm hướng đi mới cho cây thanh long. Thanh long vàng có cơ chế tự vệ, lớp vỏ bóng dày, do đó, không bắt thuốc bảo vệ thực vật. Và kháng côn trùng tự nhiên nên thanh long vàng thích hợp sản xuất hữu cơ.

  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top