Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022 | 9:50

Những tín hiệu khởi sắc của du lịch miền Trung

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép mở cửa du lịch được hoạt động trở lại vào ngày 15/3 vừa qua, lượng khách du lịch đã tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ đầu tiên của năm 2022. Đây thực sự là một tín hiệu đáng phấn khởi cho ngành du lịch.

Khai hội biển Cửa Lò đón 3 vạn du khách
 
Ngay trong ngày đầu tiên khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò (8/4) đã có trên 30.000 du khách tập trung về phố biển để nghỉ dưỡng, vui chơi. Bên cạnh khách nội địa tỉnh chiếm đa số thì có nhiều du khách từ các tỉnh, thành khác đổ về.
 
Do số lượng người về tham gia khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò tăng, nên nhiều khách sạn đã kín phòng, đại diện khách sạn Summer Cửa Lò cho biết: Ngày khai mạc lễ hội du lịch vào dịp cuối tuần sát với ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (người dân được nghỉ 3 ngày), do đó lượng du khách đổ về rất đông, đặc biệt là khách đi theo hộ gia đình, tổ chức. Chúng tôi phải huy động 100% nhân viên để phục vụ nhu cầu của khách.
 
Ông Hoàng Thanh Sơn - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin T.X Cửa Lò cho biết: Lượng khách đổ về rất đông trong ngày đầu khai hội, là tín hiệu rất khả quan về một mùa du lịch thành công sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Mặc dù lượng khách lớn nhưng công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho du khách được T.X Cửa Lò thực hiện nghiêm túc.
 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong 2 năm qua các hoạt động du lịch tại đây đều không được tổ chức, gây không ít khó khăn và thiệt hại cho ngành du lịch của  Nghệ an, với số lượng  người về đây tham gia lễ hội thật sự là tín hiệu đáng mừng.
 
Du lịch Hà Tĩnh “ấm” dần
 
Trong suốt 3 ngày của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các bãi biển tại các khu du lịch (KDL), điểm du lịch biển của Hà Tĩnh như: Xuân Thành (Nghi Xuân), Xuân Hải (Lộc Hà), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên)… thường xuyên nhộn nhịp du khách.
 
hà-tĩnh.jpg
Du khách đến bãi biển Thiên Cầm Hà tĩnh

 

Bà Thân Thị Nghị - Giám đốc Khách sạn Thiên Ý (KDL Thiên Cầm) cho biết: “Mặc dù có sự chuẩn bị từ trước nhưng chúng tôi cũng hết sức bất ngờ khi kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay lượng khách về Thiên Cầm đông gấp 3 lần so với cùng kỳ trước dịch COVID-19 xuất hiện. Năm 2020 và những năm về trước, số lượng khách đặt phòng trong dịp này chỉ đạt 30-35% nhưng năm nay, chúng tôi phải từ chối nhiều đoàn khách do hết phòng”.
 
Theo thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, đã có hơn 50.000 lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đạt 49%, riêng các KDL biển: Xuân Thành, Thiên Cầm, Lộc Hà đạt 65%. Hoạt động du lịch trong dịp lễ đảm bảo an ninh, an toàn.
 
Du lịch Hà Tĩnh ấm dần chứng tỏ nhu cầu đi lại, thăm quan và nghỉ mát trong mùa hè năm 2022 sẽ rất cao, đánh dấu một sự khởi đầu của ngành du lịch Hà Tĩnh trong việc thích ứng trong điều kiện bình thường mới.
 
Quảng Bình đón hơn 30 nghìn lượt khách đến nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương
 
Chiều 11/4, thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ 9 - 11/4, tỉnh Quảng Bình đón khoảng 30 nghìn lượt khách. Đặc biệt, tại Di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng những ngày qua đón hàng vạn khách du lịch tham quan, trải nghiệm. Có thể nói, du lịch Quảng Bình có nhiều khởi sắc trở lại.
phong-nha.jpg
Tỉnh Quảng Bình đã đón hơn 30 nghìn lượt khách đến tham quan

 

Theo ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tại khu du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, công suất phòng nói chung đạt hơn 50%, riêng công suất phòng khách sạn tiêu chuẩn từ 4 sao và tương đương trở lên đạt 95%; khách sạn 3 sao trở lên và các homestay ở Phong Nha khoảng 80%.
 
Sau thời gian dài ngưng trệ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, những ngày qua, du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thực sự “sống” lại. Trong những ngày nghỉ lễ, mỗi ngày, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đón từ 3.000 - 7.000 lượt khách. Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã huy động toàn bộ nhân viên của đơn vị đi các tuyến, điểm để phục vụ du khách được tốt hơn. Tại các tuyến, điểm du lịch nổi tiếng như động Phong Nha, sông Chày - hang Tối, suối Moọc, trung bình mỗi ngày tiếp đón hàng nghìn lượt khách tham quan.
 
Thừa Thiên – Huế thu 41 tỷ đồng trong dịp nghỉ lễ
 
Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, tổng lượt khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế ước đạt 35.000 lượt. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 22.600 lượt với doanh thu khoảng 41 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú đạt 65%.
 
huế.jpg
Du khách đến tham Đại nội Huế
Đáng chú ý, trong 2 ngày 9 và 10/4, hầu hết các khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, suối khoáng nóng, một số khách sạn ngay trung tâm TP. Huế công suất xấp xỉ 90%, thậm chí hết phòng.
 
Bà Châu Thị Hoàng Mai, Giám đốc điều hành một khách sạn ở Thừa Thiên – Huế cho biết, sở dĩ số lượng khách du lịch có chiều hướng tăng đột biến trong dịp lễ giỗ Tổ vì suy nghĩ tình hình dịch không còn nghiêm trọng như trước, tâm lý người đi du lịch thoải mái hơn. Tuy nhiên theo bà Mai, ngành dịch vụ du lịch vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào lượng khách nội địa, vào mùa lễ hội. Chỉ vào những dịp lễ mới có khách, công suất phòng mấy ngày đầu tháng rất tốt song những ngày sau đó giảm sút, chỉ còn 30-40%.
 
Quảng Nam: Nhiều khách sạn kín phòng
 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết số lượng khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ước đạt 60.000 lượt.
 
Công suất sử dụng phòng trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 50%, trong đó, nhóm khách sạn từ 4 – 5 sao đạt từ 80 – 90%, nhiều khách sạn kín phòng trong 2 ngày 9 và 10/4.
 
Tại các khu vực trung tâm, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh như khu vực phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm, rừng dừa Bảy Mẫu, biển An Bàng, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh..., nhiều thời điểm ken đặc khách.
 
Đơn cử như tại Cù Lao Chàm, riêng trong ngày 10/4 (tức Mùng 10 tháng Ba) đón được khoảng 2.000 lượt khách. Tại TP Tam Kỳ - nơi diễn ra lễ hội "Tam Kỳ - mùa hoa sưa 2022", làng sinh thái Hương Trà đã đón được khoảng 9 - 10 nghìn lượt khách trong 3 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
 
Cả nước đón khoảng 3 triệu lượt khách du lịch trong dịp Giỗ Tổ
 
Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 9 đến 11-4), cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó có khoảng 1,6 triệu lượt khách lưu trú.
 
Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, Hà Nội phục vụ khoảng 200.000 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 560 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ khoảng 250.000 lượt, công suất phòng ước đạt 50%, tổng thu từ du lịch ước đạt 1.100 tỷ đồng. Tỉnh Phú Thọ phục vụ khoảng 550.000 lượt khách, trong đó riêng Khu di tích Đền Hùng khoảng 535.000 lượt khách; công suất phòng ước đạt 50%. Thành phố Đà Nẵng phục vụ khoảng 77.870 lượt khách, công suất phòng ước đạt 50-60%. Thành phố Cần Thơ mới khánh thành Đền thờ Vua Hùng nên lượng khách tham quan, du lịch tăng cao, phục vụ khoảng 850.000 lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 350 tỷ đồng; công suất phòng các khách sạn đạt 80-90%...
 
Vào cuối tháng 3/2022 vừa qua, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam diễn ra thành công đã góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến, quảng bá và cung cấp trực tiếp các sản phẩm du lịch cho doanh nghiệp, cộng đồng nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, phục hồi du lịch.
 
Chương trình kích cầu du lịch được triển khai tại hội chợ với sự tham gia tích cực của các hãng lữ hành, hàng không, đặc biệt là Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Jetstar Pacific…
 
Theo phân tích của các đơn vị lữ hành, xu hướng đi du lịch của du khách đã có sự chuyển dịch sau dịch COVID-19. Thay vì đi đoàn lớn, khách chuyển sang đi đoàn nhỏ, ưu tiên đi trong phạm vi gia đình, hội nhóm nhỉ để đảm bảo an toàn.
 
Việc du khách đi tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua với con số khá cao, chứng tỏ dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước đã nằm trong tầm kiểm soát của các địa phương và ngành y tế. Có được thành công này phải kẻ đến việc Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các địa phương tiêm vắc xin cho người dân. Du lịch các địa phương đang ấm dần lên sau khi được mở cửa, đồng nghĩa nền kinh tế cũng sẽ có những khởi sắc đáng phấn khởi.
 
 
Ngọc Thủy (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Hà Tĩnh: Trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam

    Hà Tĩnh: Trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam

    Vừa qua, CLB thiện nguyện Ấm Tình Yêu Thương đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chị Lê Thị Tú Anh – nạn nhân chất độc da cam tại Thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

  • Thanh Hoá ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn

    Thanh Hoá ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng làm nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn

    Sau 1,5 tháng kêu gọi ủng hộ chung tay vì người nghèo, tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận hơn 4,6 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ.

  • “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

    Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.

  • Hà Nội sẽ có Lễ hội Sen đầu tiên diễn ra tại quận Tây Hồ

    Hà Nội sẽ có Lễ hội Sen đầu tiên diễn ra tại quận Tây Hồ

    Lãnnh đạo quận Tây Hồ cho biết, sẽ tổ chức Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội).

  • Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng

    Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng

    Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang là chương trình tổ chức hai năm một lần với nhiều hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, lễ hội, thể thao, ẩm thực quy mô, phong phú, đa dạng, đặc sắc.

  • Trải nghiệm hái mận chín ở Bắc Hà

    Trải nghiệm hái mận chín ở Bắc Hà

    Tháng 6, những đồi mận tam hoa Bắc Hà (Lào Cai) chín rộ, quả mọng, ngọt đậm khiến nhiều du khách thích thú với trải nghiệm tự tay thu hoạch mận tại vườn.

Top