Cơn bão số 12 đã bổ bộ vào Phú Yên với sức gió rất mạnh, trong ngày và đêm nay (10/11), các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250mm.
“Trước tình hình trên, đề nghị người dân lưu thông theo hướng ngã ba Tuy An lên Quốc lộ 25 nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, đơn vị vẫn tiếp trục bám trụ hiện trường để hướng dẫn, phân luồng giao thông và xử lý các tình huống”, một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ cho biết.
Ngoài ra, một số vùng bị ngập sâu trên địa bàn tỉnh cũng được chính quyền địa phương đồng loạt chốt chặn.
Bên cạnh đó, hiện trên địa bàn huyện Phú Hoà, Đồng Xuân bị mất điện cục bộ do nhiều trụ điện bị đổ ngã và đường dây điện bị đứt không đảm bảo an toàn; nhiều cây xanh bị đổ ngã, cản trở việc lưu thông của các phương tiện đi lại...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (10/11), ở vùng biển phía Đông Philipines có một cơn bão (tên quốc tế là Vamco) đang hoạt động. Hồi 10 giờ (10/11), vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 128,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Ludông (Philippines) khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 10 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Ludông khoảng 370km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.