“Kể từ giờ phút này, huyện Nam Trà My đã có nơi tổ chức Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh hằng năm, các phiên chợ sâm hàng tháng rộng rãi, thoáng đãng, đàng hoàng, đúng công năng và mục đích...” - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng vui mừng.
Ngày 01/3, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tổ chức Lễ khánh thành công trình Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức Hội chợ, Phiên chợ sâm Ngọc Linh và khai mạc Phiên chợ sâm Ngọc Linh tháng 3 năm 2022 tại thôn 1, xã Trà Mai.
Cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) đã có từ bao đời nay tại vùng núi Ngọc Linh thuộc địa phận huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và huyện TuMơRông tỉnh Kon Tum. Là một loại cây dược liệu đặc biệt quý hiếm, nó chứa đến 52 hợp chất saponin, là 1 trong 5 loại sâm quý nhất trên thế giới.
Những năm gần đây và nhất là khi Thủ tướng Chính phủ thông qua Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Núi Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) thì công tác bảo tồn và phát triển cây sâm Núi Ngọc Linh ngày càng phát triển mạnh. Các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc một cách quyết liệt, đem lại nhiều kết quả quan trọng.
Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My chia sẻ: Số hộ trồng sâm không ngừng tăng lên, đã di thực sang trồng tại một số địa phương có điều kiện tự nhiên tương đồng, giá cả cây sâm Ngọc Linh tăng lên theo giá trị thực của thị trường, các nhà khoa học, các doanh nghiệp đã tập trung vào việc đầu tư nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng sâm, sản xuất sản phẩm từ sâm. Nhận thức của bà con đồng bào các dân tộc vùng trồng sâm được nâng lên, người dân đã biết bảo vệ rừng, phục hồi rừng để trồng sâm.
Để tôn vinh, quảng bá, giới thiệu về cây sâm Ngọc Linh, các loại cây dược liệu trên địa bàn huyện Nam Trà My đến với du khách trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các cơ sở làng nghề trong tỉnh giới thiệu các sản phẩm OCOP, bà con nhân dân các huyện miền núi và có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng, miền và cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động trồng trọt, SX kinh doanh, UBND huyện Nam Trà My đã tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh vào ngày 01 tháng 8 hằng năm và Phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng miền núi định kỳ vào ngỳ 01 đến ngày 03 hằng tháng, phiên chợ đầu tiên được tổ chức vào tháng 10 năm 2017.
Huyện Nam Trà My đã lập dự án đầu tư và dự án: Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ, phiên chợ Sâm Ngọc Linh đã được đầu tư xây dựng, khởi công vào ngày 26/6/2020.
Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ, phiên chợ Sâm Ngọc Linh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nhằm mục tiêu bảo hộ quyền lợi đối với người trồng, SX chế biến và tiêu dùng; góp phần xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh trở thành Sâm quốc gia của Việt Nam; xúc tiến quảng bá, giới thiệu hình ảnh, công dụng của các sản phẩm được chế biến từ Sâm Ngọc Linh ra thị trường.
Công trình có tổng diện tích: 3 ha, với các hạng mục đầu tư gồm: Khối nhà chính: diện tích xây dựng 1.650 m2, có các phân khu: khu gian hàng trong nhà; khu trưng bày nông, lâm sản ngoài nhà; khu điều hành - kiểm định; khu ăn uống - giải trí và không gian công cộng; kết cấu nhà 01 tầng bằng khung thép, kết hợp tường xây, vách kính, mái tôn, nền, tường hoàn thiện, hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí, PCCC đầy đủ.
Các hạng mục khác gồm: Khu tổ chức lễ hội ngoài trời diện tích 4.000 m2, khu bãi xe diện tích 3.000 m2; Khu nhà vệ sinh công cộng, bể chứa nước sinh hoạt chung và PCCC; sân bê tông, các đường đi nội bộ, cây xanh, thảm cỏ. Tổng dự toán công trình 24,581 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng.
“Kể từ giờ phút này, huyện Nam Trà My đã có nơi tổ chức Lễ hội Sâm núi Ngọc Linh hằng năm, các Phiên chợ Sâm hằng tháng rộng rãi, thoáng đãng, đàng hoàng, đúng công năng và mục đích. Từ nền móng ban đầu này, sẽ hình thành nên khu trung tâm thương mại - dịch vụ tổng hợp tại trung tâm hành chính huyện; nâng cao, khẳng định giá trị và thương hiệu sâm Ngọc Linh; góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh; thúc đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, đem lại cuộc sống âm no cho đồng bào các dân tộc thiểu số huyện thông qua việc trồng, chế biến, buôn bán các sản phẩm từ cây Sâm Ngọc Linh, các cây dược liệu bản địa và các ngành nghề du lịch, dịch vụ khác. Huyện xác định Phiên chợ sâm Ngọc Linh hằng tháng là Phiên chợ không khói thuốc lá, không rác thải nhựa” - ông Trần Duy Dũng nói.
Tiếp sức người dân miền Tây vượt qua khó khăn mùa hạn mặn, Cty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đến người dâncác vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.
Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.
Sáng 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân.
Theo Kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.