Theo thống kê sơ bộ của tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cả người và của, nhất là ở các huyện miền núi như Cẩm Thủy, Quan Hóa, Mường Lát.
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài từ ngày 28 - 31/8 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, nhất là các huyện miền núi Cẩm Thủy, Quan Hóa, Mường Lát. Huyện miền núi Mường Lát là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Trong khí đó, toàn tỉnh có 10 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương do mưa lũ, 307 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 800 ngôi nhà bị đổ sập, bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, 486 nhà phải di dời khẩn cấp vì đang nằm trong tình trạng nguy hiểm do sạt lở đất.
Hiện có 44 điểm trường bị ảnh hưởng, gần 200 phòng học, phòng chức năng bị ngập nước, 700 ha rau màu bị hư hại hoàn toàn, hơn 3.500 ha lúa, hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi, nhiều công trình trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng.
Huyện Mường Lát hiện vẫn bị cô lập, hàng ngàn gia đình đang trong hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở và nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.
Đến sáng 10/9, tuyến Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, vẫn bị ách tắc do sạt lở, chưa thể thông tuyến cho xe ô tô vào cứu trợ nguồn lương thực.
Để khắc phục hậu quả, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để sơ tán, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ 900 tỷ đồng để khắc phục xử lý cấp bách các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, di dời khẩn cấp dân ở vị trí có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn và xây dựng lại nhà ở cho bà con vùng lũ. Đồng thời hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói cho bà con nhân dân vùng thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Đến nay, chính quyền địa phương các huyện bị ảnh hưởng trong trận lũ vừa qua đang tập trung huy động lực lượng để giúp tu sửa lại nhà cửa, trường học, trạm y tế, khắc phục các sự cố công trình giao thông, thủy lợi, tiêu độc khử trùng, xử lý nước sạch, thu gom diện tích cây trồng bị hư hỏng, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.