Ngày 21/10, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức buổi ra quân tình nguyện viên tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Tình nguyện viên ra quân phục vụ APEC
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, nhiệm vụ của liên lạc viên, tình nguyện viên do Đà Nẵng huy động là phải hỗ trợ, đảm bảo các hoạt động của lãnh đạo các nền kinh tế được thông suốt.
Ngoài ra, các tình nguyện viên còn phải hỗ trợ các hoạt động báo chí của các đoàn phóng viên tháp tùng lãnh đạo các nền kinh tế APEC và phóng viên đưa tin về Tuần lễ Cấp cao được diễn ra thuận lợi.
“Với gần 800 tình nguyện viên từ các trường đại học, thì qua Tuần lễ Cấp cao APEC này, các bạn sẽ nâng cao trình độ hiểu biết. Đặc biệt, các bạn như là sợi dây liền mạch, tiếp nối giữa các nền kinh tế, giữa các doanh nghiệp… để đảm bảo rằng không có một sự cố nào, dù nhỏ nhất có thể xảy ra. Chúng tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nói.
Tại buổi ra quân, các liên lạc viên, tình nguyện viên cũng đã được tham gia chương trình tập huấn và trang bị kiến thức chung về các nền kinh tế thành viên của APEC; các thông tin về tổ chức sự kiện; cách giải quyết một số vấn đề thường gặp, chức năng nhiệm vụ của liên lạc viên và tình nguyện viên, các địa chỉ liên lạc khi cần thiết....
Diễn tập công tác cứu hộ, đuối nước phục vụ APEC
Cũng trong ngày 21/10, tại khu nghỉ dưỡng Furama và trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng đã diễn ra cuộc diễn tập và huấn luyện công tác cứu hộ biển và nhân viên phục vụ nhằm chuẩn bị chu đáo cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Việc diễn tập, huấn luyện công tác cứu hộ biển được coi là rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh cho các đại biểu, quan chức cấp cao tại sự kiện APEC 2017 sắp diễn ra tại TP. Đà Nẵng.
Theo kịch bản, tình huống giả định có khách bị đuối nước và đang chới với trên biển. Ngay lập tức, các nhân viên cứu hộ trên bờ phát hiện, nhanh chóng mang theo ván cứu hộ tiến về phía người bị đuối nước.
Sau khi tiếp cận được nạn nhân và dìu vào bờ, hai nhân viên cứu hộ sử dụng nhiều biện pháp cấp cứu, thổi hơi, một nhân viên đỡ đầu nạn nhân và nhân viên còn lại tiến hành ấn tim ngoài lồng ngực đến khi nạn nhân hồi tỉnh.
Khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng và Trung tâm Hội nghị Ariyana là nơi được lựa chọn để tổ chức chính các sự kiện chính, quan trọng của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Do đó, việc diễn tập, huấn luyện công tác cứu hộ biển và nhân viên phục vụ của đơn vị này là rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, an ninh cho sự kiện.
Ông Phạm Sơn, Đội trưởng Đội cứu hộ tại Furama cho biết, hiện nay đội có 40 thành viên. Từ khi thành lập từ năm 1997 đến nay, Furama thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao khả năng chuyên môn cho nhân viên cứu hộ, trong đó có các lớp đào tạo cứu hộ theo tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp hội cứu hộ Hoàng gia Úc.
Mới đây, các nhân viên cứu hộ Furama đã được các chuyên gia đến từ Thái Lan đào tạo các kỹ năng sơ cứu nhằm chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện quan trọng sắp đến.
Diễn tập và huấn luyện công tác cứu hộ biển, phục vụ cho APEC
Hải Yến
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.