Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2020 | 15:14

Tổng kết năm Chủ tịch ASEAN 2020: Hoàn thành nhiệm vụ kép

Trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đảm bảo được "trọng trách đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện" và "để lại nhiều "di sản" trong các năm tiếp theo".

 

z2234329151781_b8493d5b3ba87f753f7f3aaef0af9a8f.jpg
Các đại biểu tham gia Tọa đàm Tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và kế hoạch tuyên truyền ASEAN 2021-2025. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Đồng Trung, Trợ lý Vụ trưởng, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao tại Tọa đàm Tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và kế hoạch tuyên truyền ASEAN 2021-2025. Tọa đàm do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn ra sáng nay (18/12) tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã khép lại với những thành công lớn, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, vai trò trung tâm của ASEAN được phát huy và nâng tầm vai trò, vị thế ASEAN ở khu vực và quốc tế. ASEAN tiếp tục nỗ lực định hình một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, dựa trên luật lệ, đẩy mạnh hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử và đề cao thượng tôn pháp luật…

Tại tọa đàm, Nguyễn Đồng Trung, Trợ lý Vụ trưởng, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao, chỉ ra một số thành tựu nổi bật về các kết quả chính của năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Ông Nguyễn Đồng Trung chia sẻ, trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam "đã đưa ra được những kết quả, các sáng kiến chung rất cụ thể, rõ". Với 4 sáng kiến chính của ASEAN trong năm qua, gồm: Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, Kho dự phòng vật tư y tế ASEAN; Khung chiến lược ASEAN về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp; Khung phục hồi tổng thể ASEAN, trong đó có 3 sáng kiến là đề xuất của Việt Nam.

Đồng thời, thỏa thuận Hành lang đi lại ASEAN, đây là một nỗ lực của ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho di chuyển thiết yếu của doanh nhân, nhà đầu tư, trong bối cảnh dịch bệnh để đảm bảo các di chuyển thiết yếu không bị gián đoạn mà vẫn đáp ứng các yêu cầu kiểm soát dịch bệnh. Lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tuyên bố về khung hành lang đi lại ASEAN 37, giao các cơ quan liên quan của ASEAN nghiên cứu triển khai.

Bên cạnh các hoạt động chính trị hướng đến hòa bình trong khu vực, với vai trò chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã hoàn tất và ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sau 8 năm đàm phán, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của ASEAN và các đối tác trong khu vực thúc đẩy tự do hóa và liên kết kinh tế trong bối cảnh hợp tác kinh tế đa phương toàn cầu đang gặp nhiều thách thức.

Tổng kết về thành quả của năm ASEAN, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao chỉ ra, duy trì đà xây dựng Cộng đồng ASEAN và thực hiện thành công các mục tiêu, ưu tiên đề ra trong năm 2020: Các ưu tiên và kết quả chính được Việt Nam, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, đề xuất cho ASEAN trong năm 2020 đã được hoàn tất trọn vẹn. Cụ thể như: Hoàn tất rà soát giữa kỳ các kế hoạch tổng thể trên 3 trụ cột thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; Định hướng xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025; Thúc đẩy công tác chuẩn bị rà soát triển khai Hiến chương ASEAN; Nâng cao hình ảnh và nhận diện về Cộng đồng ASEAN…

Các nỗ lực phục hồi của ASEAN tập trung vào 3 giai đoạn chính gồm tái mở cửa, phục hồi và tự cường. Khung phục hồi đề xuất 5 chiến lược phục hồi chính gồm: Tăng cường hệ thống y tế; Đảm bảo an ninh con người; Thúc đẩy thị trường và liên kết nội khối; Đẩy mạnh chuyển đổi số; Xây dựng tương lai bền vững và tự cường.

Về định hướng xây dựng Tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau 2025 nhằm định hướng tiến trình xây dựng tầm nhìn giai đoạn mới cho ASEAN, giúp ASEAN chuẩn bị và thích ứng hiệu quả hơn trước những cơ hội và thách thức đặt ra từ môi trường khu vực và quốc tế đang chuyển động phức tạp mạnh mẽ.

Ghi nhận những thành công trong năm Chủ tịch ASEAN, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông Triệu Minh Long đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí. Tại cuộc Tọa đàm bên cạnh việc tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền ASEAN thời gian qua, cũng là dịp để đại diện các bộ, ngành liên quan cùng với các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trao đổi, thảo luận cùng xây dựng Kế hoạch tuyên truyền ASEAN trong 5 năm tới.

 

z2234329156826_8727db793910032e684c3cf83d961dad.jpg
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông Triệu Minh Long đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí. (Ảnh: Thanh Tâm)

 

Đồng thời, thúc đẩy các tiếp cận cân bằng của ASEAN trong quan hệ với các đối tác. ASEAN thông qua Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao dịp 53 năm thành lập ASEAN gửi đi thông điệp về một ASEAN hòa bình, an ninh, trung lập và ổn định và mong muốn tăng cường các giá trị hướng tới hòa bình trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế./.

 

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
Top