Người dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đang hối hả đưa tàu thuyền vào nơi trú tránh, chằng chống nhà cửa... để ứng phó bão Noru (bão số 4) được dự báo rất mạnh sắp đổ bộ vào miền Trung.
Ngay từ sáng sớm 25/9, mưa ít, tạnh ráo, các cảng cá ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tấp nập đón tàu cá cập bến hối hả bán cá cho thương lái rồi nhanh chóng rời cảng, tìm nơi tránh trú bão Noru.
Tại TP Đà Nẵng, chính quyền, người dân thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp chằng chống nhà cửa, cơ sở kinh doanh dịch vụ, đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, di dời tài sản ngư lưới cụ vào sâu đất liền… để nhằm giảm thiểu thiệt hại do cơn bão gây ra.
Tại vùng biển Thọ Quang, ngay từ sáng 25/9, ngư dân đồng loạt đưa thuyền thúng lên bãi cát, chờ xe chuyên dụng đến cẩu lên bờ. Hầu hết các ghe giã cào đã lên bờ.
Tại Quảng Nam, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính tới 5 giờ sáng 25/9, địa phương này vẫn còn 149 tàu/3.027 lao động hoạt động trên biển. Trong đó, 27 tàu/193 lao động hoạt động gần bờ; 69 tàu/680 lao động hoạt động khu vực quần đảo Hoàng Sa, 53 tàu/2.199 lao động hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa.
Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam liên tục phát các bản tin về vị trí, diễn biến của bão Noru cho tàu cá đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Ngay từ sáng sớm 25/9, người dân tại các vùng ven biển tỉnh Quảng Nam đang cấp tập đưa tàu thuyền vào bờ, neo đậu chằng chốngở khu vực an toàn. Nhiều hộ dân dùng dây thừng chằng chống nhà cửa, đưa bao cát lên chặng mái nhà để phòng tránh bão.
Nhiều người dân ở phường Cửa Đại, TP Hội An đã tổ chức chằng chống nhà cửa, nhà hàng bằng bao cát (nặng 30kg) để trên mái nhà, cửa sổ và người dân cũng tháo các dây bóng đèn, đèn lồng đem xuống, đồng thời lấy dây thừng ra cột các mái nhà và chòi tranh để giữ cố định khi bão đổ bộ vào đất liền.
Bên cạnh đó, các nhân viên nhà hàng, resort ven biển ở phường Cửa Đại đã bắt đầu thu dọn chòi tranh, ghế nằm những thứ phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi cho du khách tắm biển để đưa vào khu vực an toàn nhằm tránh sự tàn phá của gió bão. Ngoài ra, các tàu thuyền, ca nô đã chạy vào bến Cửa Đại neo đậu an toàn và một số người dân tháo dỡ các thiết bị máy móc, áo phao trên các tàu ca nô đem lên bờ để bảo quản.
Ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, cho biết: Sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 4, chính quyền địa phương đã thông báo đến người dân, các chủ nhà hàng, khách sạn và resort ở dọc ven biển Cửa Đại thu dọn đồ đạc đem vào nơi an toàn, đồng thời chằng chống lại nhà cửa, chòi tranh;… để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, chúng tôi thông báo đến ngư dân đưa các tàu thuyền vào bến Cửa Đại để neo đậu. Hiện tại phường còn 2 tàu thuyền đang trên đường chạy vào bờ để trú tránh bão.
Về phương án sơ tán những hộ dân ở các vùng trũng thấp ở địa phương thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của cơn bão số 4 rồi mới lên kế hoạch. Hiện tại thời tiết ở địa phương không có mưa và biển động mạnh.
Trung tá Nguyễn Hoang, Đồn Trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại cho biết: “Đến thời điểm này, cơ bản các tàu thuyền trên địa bàn TP Hội An và các huyện lân cận đã vào bến Cửa Đại neo đậu để trú tránh bão an toàn. Dự kiến 17h cùng ngày, sẽ cấm biển không cho tàu thuyền ra khơi”.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, sáng nay (25/9), chính quyền TP Hội An đã tổ chức cuộc họp về triển khai ứng phó với cơn bão số 4 và lên kế hoạch sơ tán dân nếu bão số 4 đổ vào đất liền vào trúng tâm bão ở địa phương. Ngoài ra, chính quyền TP Hội An đã yêu cầu UBND các xã, phường theo dõi tình hình bão để thông báo cho người dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ.
Tại Quảng Ngãi, lúc 15 giờ chiều ngày 24/9, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương… trên địa bàn tỉnh chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để ứng phó với bão Noru sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 4, với sức gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13…
Trước diễn biến phức tạp của bão Noru (bão số 4), Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã khẩn trương triển khai công tác phòng, chống thiên tai trên toàn tuyến; tổ chức lực lượng sắp xếp, neo cột tàu thuyền và kêu ngư dân tìm nơi trú tránh an toàn.
Hải Yến
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.