Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017 | 11:48

Bắt đối tượng Lào, vận chuyển 26.000 viên MTTH

Lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên vừa bắt đối tượng người Lào vận chuyển 26.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 19/7, các trinh sát Biên phòng thuộc lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên phát hiện 3 đối tượng từ bản Na Luông, cụm bản Na Son, huyện Phôn Thoong (Lào) đi theo về phía biên giới Việt Nam. 2 đối tượng rẽ sang hai hướng làm nhiệm vụ nghi binh và cảnh giới cho đối tượng cầm hàng cắt rừng theo đường mòn biên giới.

Đối tượng Phim- xi Xu- kha Mi-xay cùng tang vật ma túy. (Ảnh báo An ninh thủ đô)

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, lực lượng phối hợp đã tiến hành mật phục, đón lõng đối tượng tại bản C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, bắt quả tang đối tượng Phim-xi Xu-kha Mi-xay (SN 1982, quốc tịch Lào) cùng với tang vật là một túi xách chứa 26.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, 340 nghìn kíp Lào.

Mi-xay khai nhận với cơ quan chức năng đã nhiều lần lợi dụng địa hình hiểm trở để vận chuyển ma túy qua biên giới bán cho các đối tượng người Việt Nam.

* Trong khi đó, bằng nghiệp vụ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ TP.HCM ra Hải Phòng rồi phân phối ra các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Các đối tượng thường cất giấu ma túy vào trong các khoang rỗng của đồ điện tử, đồ dùng cá nhân và để lẫn ma túy với các loại hàng hóa đồng dạng về màu sắc kích thước, hòng qua mắt lực lượng chức năng, sau đó đi xe khách từ TP.HCM đến các tỉnh phía Bắc.

Các nghi phạm và tang vật là 13.000 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng 3,177 kg

Ngày 15/7, Hồ Kim Anh và Nguyễn Thành Phát vận chuyển một số lượng lớn ma túy, xuất phát từ TP.HCM đi ra Hải Phòng. Sau đó chuyển đi Nam Định, Quảng Ninh để tiêu thụ.

Mọi hành vi cất giấu ma túy trong khoang rỗng của loa thùng và đèn điện trần, đi xe khách từ TP.HCM đến bến xe Nước Ngầm (TP.Hà Nội), rồi chuyển sang xe taxi đi đến Hải Phòng, đều nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án.

Đúng 4 giờ ngày 16/7, tại địa bàn thôn Giữa, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, lực lượng trinh sát đã đón lõng, bắt quả tang hai tên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật lực lượng thu giữ gồm: 13.000 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng 3,177 kg, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hai nghi phạm, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng án.

Hoàng Văn (T/H)

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top