Sáng 3-8, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn “Công tác truyền thông giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khi hậu năm 2017.”
Tham gia lớp tập huấn có hơn 40 học viên là cán bộ tuyên huấn, cán bộ báo chí và cán bộ quản lý môi truờng thuộc các đơn vị quân đội phía Nam. Trong hai ngày, học viên được các chuyên gia có uy tín về công tác môi trường và truyền thông trang bị những kiến thức về các nội dung, như vấn để biến đổi khí hậu hiện nay và nguyên nhân; một số vấn đề về công tác truyền thông bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của các nước trên thế giới hiện nay; các chính sách nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát hiển xanh, bền vững ở Việt Nam; những vấn đề cơ bản của công tác quản lý nhà nuớc về môi trường và bảo vệ môi trường, chủ động ủng phó vói biến đổi khí hậu trong quân đội giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo; một số kinh nghiệm viết bài về bảo vệ môi trường, chủ động ủng phó với biến đổi khi hậu trong quân đội.
Toàn cảnh lớp tập huấn
Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức cập nhật về môi trường, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thống nhất nội dung, phương pháp, đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên truyền thông trong quân đội để tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khi hậu./.
Minh Tuấn - Lê Cầu
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.