Sau 10 năm “bén duyên” trên vùng đất các huyện miền núi (Hà Tĩnh), mới đây, một phần diện tích cây cao su thuộc Công ty Cao su Hương Khê đã được đưa vào khai thác. Mặc dù sản lượng mủ chưa cao, nhưng những dòng “vàng trắng” đầu tiên này hứa hẹn nhiều niềm vui cho hàng nghìn lao động, hộ nhận khoán.
Công ty Cao su Hương Khê hiện có 4.700ha cao su nằm trên địa bàn Hương Khê, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang. Năm nay, Công ty đưa vào khai thác 336ha, giải quyết việc làm cho trên 100 lao động; sản lượng mủ hiện đạt gần 40 tấn trên kế hoạch 70 tấn mủ (quy khô) cả năm. Dự kiến, sang năm, sẽ đưa vào khai thác thêm khoảng 500 ha, tạo thêm hàng trăm việc làm ổn định cho công nhân. Điều đáng mừng là năng suất, chất lượng mủ đều được tập đoàn đánh giá đạt yêu cầu.
Cây cao su đã "bén duyên” trên vùng đất các huyện miền núi (Hà Tĩnh) 10 năm
Tổng Giám đốc Công ty Cao su Hương Khê Trần Thanh Hà chia sẻ: “Trải qua 10 năm đào đất lật cỏ, chăm bón, với biết bao mồ hôi, nước mắt của CBCNV mới có được những vườn cao su như hôm nay. Qua theo dõi sau 5 tháng kể từ ngày mở cạo, chúng tôi rất mừng vì năng suất, chất lượng mủ đạt yêu cầu đặt ra. Tuy mới cạo năm đầu nhưng năng suất trung bình đạt 5 tạ/ha. Có thể nói đây là con số khá lý tưởng so với mặt bằng chung trong khu vực”.
PV
Tại buổi lễ công bố xã Mỹ Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, diễn ra vào chiều ngày 27/3, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hiệp, nhất là đóng góp của nhân dân từ các công trình với số tiền trên 55 tỷ đồng, chiếm 60% tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới.