Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2016 | 8:54

Đắk Lắk: Bắt người phụ nữ dùng dao đâm người tình tử vong

Ngày 21-8, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Bạch Thị Thảo Nguyên (32 tuổi, trú ở thôn 4, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) có hành vi dùng dao đâm chết người yêu và đã được chuyển giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý. Vụ án này vừa xảy ra tại thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk.

  

Đối tượng Bạch Thị Thảo Nguyên đang khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an

Theo lời khai bước đầu của Nguyên, Nguyên đã có chồng và 2 đứa con nhỏ, nhưng đã ly dị chồng cách đây 3 năm. Sau đó Nguyên có quan hệ yêu đương với nạn nhân Nguyễn Quốc Phương (23 tuổi, trú ở thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) được 2 năm nay. Vào 20 giờ ngày 20-8, Nguyên cùng với bạn bè tổ chức đi ăn nhậu và hát Kraoke.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì Nguyên gọi điện thoại cho Phương nhiều lần nhưng không được nên đã gọi cho anh trai của Phương và biết Phương đang chơi điện tử tại 1 quán Internet ở thôn Phước Lộc 1, xã Ea Phê. Nguyên đã chạy xe máy đến quán để gọi Phương về. Sau khi gọi được Phương, lúc cả 2 cùng đi ra sân bóng chuyền của thôn Phước Lộc 1 thì giữa 2 người đã cãi cọ nhau và xảy ra mâu thuẫn. Nguyên đã cắn vào tay trái của Phương và bị Phương tát 2 cái vào mặt.

Do đang có hơi men trong người và đã mang sẵn 1 con dao Thái Lan trong túi quần, Nguyên đã rút  ra đâm 1 nhát vào vùng bụng bên trái của Phương làm Phương gục ngay tại chỗ. Thấy vậy, Nguyên đã hô hoán và cùng với mọi người đưa Phương đến Bệnh viên Đa khoa huyện Krông Pắk để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Nguyễn Quốc Phương đã tử vong trước đó.

       Anh Thi - Duy Hòa

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top