Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 11 tháng 4 năm 2016 | 8:7

Đắk Lắk: Bé 25 tháng tuổi bị té dập não tại nhà giữ trẻ đã tử vong

Sáng 11/4, gia đình cháu Lý Trương Gia Ni (25 tháng tuổi, ngụ P.An Lạc, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho biết, sau thời gian được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên cháu Ni đã tử vong, được gia đình đưa về nhà lo mai táng. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã đến nhà cháu Ni tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

>> Đắk Lắk: Bé 25 tháng tuổi té ngã tại điểm giữ trẻ không phép

Bé Ni lúc điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, như Báo Kinh tế nông thôn đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 4/4, chị Tâm ra vườn tưới nước cho cây tiêu nên bảo đứa con ruột học lớp 2 để ý các cháu nhỏ tại đây. Lúc này, bé Ni tè ra sàn. Trong lúc con của chị Tâm xuống nhà lấy vật dụng lên lau thì ở trên nhà, bé Ni dẫm phải nước nên té đập đầu xuống sàn khóc nức nở. Nghe có tiếng trẻ con khóc, chị Tâm chạy vào thì thấy bé Ni khóc nên chị dỗ bé Ni nín rồi cho ăn nhưng vài phút sau đó, bé Ni bị ói mửa, mặt mày nhợt nhạt. Chị Tâm lo lắng nên đã gọi điện thông báo cho gia đình bé Ni: “Bé Ni bị sặc thức ăn nên ngất xỉu, gia đình lên đón cháu đưa đi bệnh viện cấp cứu gấp”. Ngay sau đó, bé Ni được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. Tuy nhiên, vết thương của bé Ni quá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả xét nghiệm và chụp CT cho thấy, bệnh nhi Lý Trương Gia Ni  bị tụ máu dưới màng cứng thùy thái dương bên trái, tụ máu liềm trái, phù bán cầu não trái nặng, chết 1/2 não; tiên lượng rất xấu, nguy kịch đến tính mạng.

Sau hai ngày điều trị, tối 6-4, gia đình đã có đơn yêu cầu chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại đây các bác sĩ tiếp nhận và thăm khám thấy bệnh tình cháu Ni không thể cứu chữa nên đã cho gia đình đưa về.

Các bác sĩ kết luận bé Hân bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng và nhồi máu não.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đến làm việc điểm giữ trẻ không phép địa chỉ 47 Nguyễn Trãi, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ của chị Bùi Thị Phương Tâm (SN 1987).

Sau khi vụ việc xảy ra gia đình bé Ni đã gửi đơn lên cơ quan Công an thị xã Buôn Hồ trình báo sự việc.

Được biết, chị Tâm mở điểm giữ trẻ tự phát được hai năm. Khi xảy ra vụ việc, tại điểm giữ trẻ này có hơn 10 cháu. Sau đó cơ quan chức năng đến làm việc thì nhà giữ trẻ này đã đóng cửa.

Tấn Thành

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top