Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2016 | 9:5

Dòi lúc nhúc tại các đường mương xả nước thải của nhà máy sơ chế cá

Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên kiểm tra đột xuất, phát hiện Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Thái, thuộc KCN An Phú, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã vi phạm quy định trong việc xả nước thải sản xuất chưa qua hệ thống xử lý gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận xưởng sản xuất có công suất hoạt động của nhà máy đạt từ 1,5-1,7 tấn thành phẩm/ngày; lượng nước thải ra khoảng 12m3/ngày. Lượng nước xả thải mỗi ngày của công ty lớn nên các hố ga bị quá tải và chảy tràn ra môi trường xung quanh. Đặc biệt, nước thải sau khi sơ chế cá không được xử lý mà xả trực tiếp ra khu vực xung quanh nhà máy, lấn qua khu vực của Công ty TNHH Thuận Thiên.

Đoàn kiểm tra ghi nhận tại các đường mương, cống chứa nước thải, hòa với đường dẫn nước có màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối, xung quanh có vô số ruồi nhặng. Nước ứ đọng sinh ra dòi bò lúc nhúc; chảy tràn ra phía sau nhà xưởng, sang mương thoát nước của doanh nghiệp sản xuất phân bón kề bên.

Mẫu nước ứ đọng sinh ra dòi bọ lúc nhúc, cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu đem đi giám định mức độ ô nhiễm để có cơ sở xử lý

Ông Cao Xuân Phúc, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Thái, cho biết hiện công ty đã cho xây 8 hố ga để thu gom nước thải. Tuy nhiên, lượng nước xả thải mỗi ngày của công ty lớn nên các hố ga bị quá tải và chảy tràn ra môi trường xung quanh.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu nước thải tại vị trí cống xả thải của công ty này đem đi giám định mức độ ô nhiễm để có cơ sở xử lý.

Được biết, từ năm 2008 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Thái hoạt động về sản xuất mặt hàng hải sản khô. Năm 2016, đơn vị này nâng công suất hoạt động, mở thêm lĩnh vực sản xuất thủy sản đông lạnh. Tính đến nay, Ban quản lý KCN đã 3 lần phối hợp cùng các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra và lập biên bản hiện trường về việc không đảm bảo vệ sinh môi trường của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Thái.

Hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty trong thời gian nếu công ty chưa có hệ thống xử lý nước thải thì công ty phải chấm dứt ngay việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường nếu không thì bị xử lý nghiêm là ngưng hoạt động.

Anh Thi

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top