Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường xuất khẩu bị co hẹp, có lúc đóng băng nên khó khăn trong xuất khẩu tôm hùm. Điều này khiến nhiều hộ nuôi tôm hùm ở xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn (Bình Định) thua lỗ do giá tôm hùm giảm mạnh.
Dù đang là chính vụ thu hoạch tôm hùm thương phẩm tại xã Nhơn Hải, nhưng nhiều người nuôi tôm ở đây đang chịu cảnh lỗ nặng do giá giảm sâu vì dịch Covid-19.
Theo thống kê, so với 3 tháng trước giá tôm hùm bông loại 1 giảm 600 - 650 nghìn đồng/kg, giá tôm hùm bông loại 2 giảm 450 - 500 nghìn đồng/kg, giá tôm hùm bông loại 3 giảm 300 nghìn đồng/kg.
Hiện, ở xã Nhơn Hải, tôm hùm bông (tôm hùm sao) được thương lái mua gom bằng hình thức “cân xô” cùng một mức giá 800 nghìn đồng/kg đối với tôm loại 1 (1 kg/con trở lên), loại 2 (từ 8 lạng đến dưới 1 kg/con) và loại 3 (từ 6 lạng đến dưới 8 lạng/con).
Theo Hội Nông dân xã Nhơn Hải, vụ nuôi 2019 - 2020 có 27 hộ nuôi tôm hùm thả nuôi 46.000 con tôm thịt trên 12 bè; giảm 36 hộ, 24 bè so vụ nuôi 2018 - 2019.
Đến nay, người nuôi tôm hùm trong xã Nhơn Hải đã thu hoạch hơn 2,6 tấn tôm.
Ông Nguyễn Văn Bé, một người dân nuôi tôm ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải cho biết: Sau thời gian giá tôm hùm giảm sâu do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến xuất khẩu tôm hùm gặp khó thì nay tôm hùm được “mua xô”.
Năm nay, tôm hùm rớt giá mạnh, dịch bệnh tôm phát sinh nhiều, bà con nuôi tôm hùm bị lỗ nặng, nhiều hộ đã bỏ nghề.
Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.