Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 9 tháng 10 năm 2021 | 9:4

Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn cho chăn nuôi những tháng cuối năm?

Chuyên gia dự báo, lĩnh vực chăn nuôi những tháng cuối năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, vì vậy cần tháo gỡ nút thắt trong khâu lưu thông, vận chuyển sản phẩm và vật tư phục vụ sản xuất chăn nuôi.

phung_duc_tien.jpg
 Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022”.

 

Trong bối cảnh nhiều địa phương áp dụng giãn cách xã hội do phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên 9 tháng qua, các hoạt động sản xuất chăn nuôi tiếp tục được duy trì. Cụ thể, tại các tỉnh phía Bắc, ngành chăn nuôi phát triển ổn định, có khả năng tự cân đối cung  cầu. Thậm chí có một số địa phương sản xuất dư có khả năng cung cấp cho một số thành phố thiếu hụt thực phẩm ở các tỉnh phía Nam. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của cả nước ước đạt hơn 4,7 triệu tấn; trên 12 tỷ quả trứng và gần 900 nghìn tấn sữa; giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi ước tính tăng 4,2%.

Nhận định tháng cuối năm 2021, các đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022” cho rằng lĩnh vực chăn nuôi những tháng cuối năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, vì vậy cần tháo gỡ nút thắt trong khâu lưu thông, vận chuyển sản phẩm và vật tư phục vụ sản xuất chăn nuôi để duy trì đàn vật nuôi và tái đàn, đảm bảo cung ứng tiêu dùng những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, một phần phục vụ xuất khẩu.

Bên cạnh đó cần có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tái đàn để có nguồn cung thực phẩm cho cuối năm. Đồng thời đề nghị các tỉnh, thành phố không thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục duy trì và tăng phát triển chăn nuôi để hỗ trợ cho những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Theo bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở NNN-PTNN tỉnh Nam Định, cần tạo điều kiện về giãn nợ, khoanh nợ, tiếp tục cho doanh nghiệp, người chăn nuôi vay vốn để tái đàn trong thời điểm giá lợn đang giảm rất thấp như hiện nay.

"Đề nghị có chính sách tín dụng riêng đối với người chăn nuôi, đặc biệt là giảm lãi suất để cho các doanh nghiệp xây kho lạnh, dự trữ sản phẩm chăn nuôi trong thời điểm mà giá rất thấp như thế này. Thứ hai nữa là khoanh nợ giãn nợ đối với những hộ chăn nuôi trang trại để họ duy trì ít nhất là duy trì đàn nái hiện nay thì giá thức ăn liên tục tăng cao thì có giải pháp nào để quản lý hoặc là để bình ổn giá thức ăn chăn nuôi thì có. Như vậy thì phải hạ giá thành sản xuất chăn nuôi xuống được", bà Nga kiến nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến, để giảm áp lực giá thức ăn và nguyên liệu đầu vào tăng cao, cần tăng cường sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là chăn nuôi theo chuỗi liên kết để tiết kiệm đầu vào sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. Dự báo về cung cầu thị trường vào những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán khi mà Covid-19 được khống chế thì nhu cầu tăng trở lại.

"Bộ chỉ đạo Cục Chăn nuôi và các đơn vị thuộc Bộ phải cân đối rất sát. Cùng với đó căn cứ vào đặc điểm sinh học của từng đối tượng vật nuôi: lợn, gia cầm, trâu, bò, thủy cầm để tính chu kỳ phát triển và chu kỳ sản xuất. Những khó khăn Bộ đã báo cáo đầy đủ với Chính phủ để có hệ thống giải pháp, đặc biệt là thức ăn đầu vào tăng rất nhanh. Bộ đã kiến nghị với Chính phủ giao Bộ Công thương và Bộ Giao thông vận tải xem xét vận tải thủy để giảm chi phí đầu vào. Đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ giảm thuế nhập khẩu một số nguyên liệu đầu vào, đồng thời tháo gỡ khó khăn về lưu thông phải được thông suốt để đảm bảo được cung ứng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu", ông Tiến cho biết thêm./.

Minh Long/VOV
Ý kiến bạn đọc
  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top