Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019 | 12:0

Hà Giang: Nhiều huyện bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài

Do ảnh hưởng của mưa lớn đêm ngày mùng 9, rạng sáng ngày 10/9 đã gây thiệt hại về hoa màu, tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân các huyện Yên Minh và huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Diễn biến phức tạp do mưa lớn kéo dài đã làm ngập cục bộ 200m trên Quốc lộ 2, km 76+ 500 đường Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn giáp ranh giữa xã Hùng An và thị trấn Vĩnh Tuy, ách tắc giao thông. Hàng trăm phương tiện giao thông đã ùn tắc tại điạ điểm trên. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng và xử lý ách tắc.
bắc-quang1.JPG

 

bắc-quang-3.JPG

 

bắc-quang.JPG
Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Bắc Quang (Hà Giang) bị ngập úng, nhiều xe ô tô tham tham gia giao thông bị chết máy nhiều giờ đồng hồ. Hiện, đã được lực lượng chức năng hỗ trợ.
Ngoài ra, mưa lớn và kèm theo sấm sét còn làm chết 1 con trâu của người dân tại thôn Me Hạ, xã Vô Điếm; 15 ha lúa mùa bị ngập tại các xã: Vô Điếm, Việt Hồng, Đồng Tâm, Hùng An, thị trấn Việt Quang; trên 7 ha ngô cũng bị ảnh hưởng…
 
bắc-quang-2.JPG
Hơn 7 ha ngô của người dân cũng bị ảnh hưởng…
Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa lớn còn có thể kéo dài, diễn biến thời tiết như giông lốc, sấm sét dễ xảy ra.
 
Cũng do ảnh hưởng bởi trận mưa rạng sáng 10/9, địa bàn thị trấn Yên Minh và các xã Mậu Duệ, Ngam La, Đông Minh của huyện Yên Minh khiến lượng nước đổ về quá nhanh, tạo thành những trận lũ quét nhỏ kéo theo bùn, đất, rác thải tràn vào nhà dân nên nhiều hộ gia đình chỉ kịp hỗ trợ nhau di chuyển về con người lên các điểm an toàn.
ym4.jpg

 

ym2.jpg
Lượng nước đổ về quá nhanh, tạo thành những trận lũ quét nhỏ kéo theo bùn, đất khiến người dân di triển gặp nhiều khó khăn
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Yên Minh, tính đến 12h trưa ngày 10/9 toàn huyện có hơn 350 nhà bị ảnh hưởng, nhiều tài sản vật dụng của người dân bị nước lũ cuốn trôi, 50 ha lúa bị ảnh hưởng.
 
Tình hình giao thông trên Quốc lộ 4C đoạn qua Thị trấn Yên Minh và các tuyến như tỉnh lộ 176 đi xã Du Già, đường Hữu Vinh đi xã Sủng Thài đã bị tắc nhiều giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, nhiều công trình phúc lợi xã hội như, hai cây cầu dân sinh và một số tuyến đường điện bị hư hỏng... Rất may do chủ động làm tốt công tác phòng ngừa nên không có thiệt hại về con người, tính mạng người dân đảm bảo.
 
ym3.jpg

 

ym1.jpg

 

ym.jpg
Trước những diễn biến phức tạp do mưa lũ, lực lựng chức năng đã xuống hiện trường, phối hợp với người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Được biết, ngay trong đêm ngày mùng 9 và sáng ngày 10/9/2019 Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TKCN - GNTT huyện Yên Minh (Hà Giang) đã cử ngay lực lượng dân quân thường trực cơ động tập trung của huyện và các xã, thị trấn xuống hiện trường, phối hợp với người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.
 
Đến sáng 10/9 nhiều lực lượng khác được huy động, các trường học trên địa bàn thị trấn tạm nghỉ học, các cơ quan đơn vị huy động cán bộ CCVC cùng với nhân dân khắc phục hậu quả, các phương tiện máy xúc được huy động giải phóng ách tắc, đảm bảo giao thông thông suốt cho tuyến Quốc lộ 4C đoạn đi qua thị trấn Yên Minh.
 
Trước diễn biến phức tạp do mưa lũ nêu trên, tỉnh Hà Giang cần tập trung huy động tối đa lực lượng 4 tại chỗ, đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo các huyện, thị trấn nơi đang xảy ra mưa lũ, nâng cao tính theo dõi tình hình thời tiết, làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân có các biện pháp chủ động ứng phó với thiên tai.
 
 
 
 
Đinh Anh - Thanh Loan
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top