Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018 | 10:33

Hà Nam: Tháng Bảy nghĩa tình, tri ân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người có công với cách mạng, đặc biệt là các thương, bệnh binh.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), hôm qua (17/7), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà thương bệnh binh đang an dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (huyện Duy Tiên) và Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (huyện Kim Bảng). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người có công với cách mạng, đặc biệt là các thương, bệnh binh.
 
 

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

 

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tặng quà cho thương binh, bệnh binh đang được điều dưỡng tại 2 trung tâm trên. Tại mỗi trung tâm điều dưỡng, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 10 tivi.

Lần thứ 2 đến Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên và Trung tâm Điều dưỡng, Thương binh, bệnh binh Kim Bảng, Chủ tịch Quốc hội không giấu được sự xúc động khi những thương binh, bệnh binh vẫn nhớ đến. Cho dù chuyến thăm trước đó, bà đến thăm với cương vị là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cách đây đã lâu.
 
Bằng tất cả tình cảm, tấm lòng với những người đã hy sinh một phần thân thể, xương máu của mình vì độc lập tự do của dân tộc, sự thống nhất của đất nước, Chủ tịch Quốc hội gửi đến các thương binh, bệnh binh và những điều dưỡng viên đang làm nhiệm vụ ở trung tâm sự tri ân, lòng biết ơn vô hạn.
 
Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 tôi đến đây, điều tôi cảm thấy vui mừng và xúc động nhất đó là nhiều đồng chí thương binh còn nhận ra tôi. Những tình cảm đó nhắc nhở chúng tôi luôn quan tâm, thực hiện chính sách người có công. Và nhớ rằng, còn nhiều cuộc đời đã bị mất mát trong chiến tranh vẫn còn được nuôi dưỡng trong các trung tâm, gia đình ở các địa phương trên khắp cả nước”.
 

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh Hà Nam

 

Nói chuyện với những thương, bệnh binh đang được điều dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao những nỗ lực của các thương bệnh binh đã nỗ lực vượt qua nỗi đau bệnh tật để sống vui và có ích với đời.
 
Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ sự kính trọng trước các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình trong tỉnh Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung đã đóng góp công lao to lớn, hy sinh xương máu trong các cuộc kháng chiến giành lại độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Bày tỏ sự xúc động trước những tấm gương thương binh, bệnh binh vượt lên nỗi đau thương, chiến thắng bệnh tật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Một trong những việc làm đáng trân trọng của các thương binh, bệnh binh là việc tham gia giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống bất khuất, tinh thần yêu nước, để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước kiên trì bảo vệ độc lập, bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha ông đã đổi bằng xương máu".
 
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Quốc hội và Nhà nước luôn ghi nhớ, biết ơn những công lao, sự hy sinh xương máu của bao thế hệ anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh.
 
“Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, tất cả những gì mà đất nước chúng ta có được ngày hôm nay phần lớn là nhờ sự hi sinh to lớn của các thương binh và liệt sĩ, vì độc lập tự do của đất nước” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây Ngọc Lan lưu niệm tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh Hà Nam
 
Chia sẻ những khó khăn mà các thương bệnh binh đang nỗ lực vượt qua, Chủ tịch Quốc hội nói: “Tôi mong rằng các đồng chí thương bệnh binh luôn giữ vững tinh thần, nỗ lực vượt qua những nỗi đau bệnh tật để sống tốt, sống vui tươi, xứng đáng. Qua đó xứng đáng là tấm gương để các thế hệ sau học tập”.
 
Đánh giá cao những hoạt động chăm sóc người có công của cả hai Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên; Trung tâm Điều dưỡng, Thương binh, bệnh binh Kim Bảng; như Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua Trung tâm đã làm những việc có ý nghĩa, đó là đưa các thương, bệnh binh về thăm lại chiến trường xưa, giao lưu với đồng đội. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát huy cách làm này; lãnh đạo, các ngành các cấp tỉnh Hà Nam tiếp tục dành sự quan tâm đối với các cơ sở điều dưỡng chăm sóc thương binh của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trên địa bàn, cùng phối hợp tích cực để  thực hiện ngày càng tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công.
 
Được thành lập năm 1957, tiền thân là khu điều dưỡng thương binh Nam Hà, đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH, Trung tâm điều dưỡng Thương binh Duy Tiên có chức năng tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho các thương bệnh binh nặng, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động trên 81% trở lên trong cả nước.
 
Nói chuyện với cán bộ, nhân viên tại đây, Ông Nguyễn Sỹ Lương, Giám đốc Trung tâm cho biết, trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, thương bệnh binh của Trung tâm đã đoàn kết, đồng lòng, tận tụy, nhiệt tình trong công tác cũng như mọi lĩnh vực, trở thành lá cờ đầu trong phong trào chăm sóc nuôi dưỡng người có công của Bộ LĐ-TB&XH.
 
Hàng năm, Trung tâm đã thực hiện các chuyến đi đưa thương binh, bệnh binh thăm chiến trường xưa để ôn lại kỷ niệm. Mỗi năm Trung tâm đón 100 bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách đến thăm hỏi các thương binh, bệnh binh để san sẻ những đau thương mất mát.
 
Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh nặng Kim Bảng là đơn vị trực thuộc Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được thành lập từ tháng 3/1976. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị 114 thương, bệnh binh từ 20 tỉnh, thành phố (từ Quảng Ngãi trở ra). Trong đó, có 70% thương, bệnh binh bị sa sút trí tuệ nặng.
 
Phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 42 năm qua, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, công nhân viên của Trung tâm đã khắc phục khó khăn, luôn coi công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị thương, bệnh binh vừa là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự, tự hào vì được đóng góp cho phong trào “đền ơn đáp nghĩa”. Tính đến nay, Trung tâm đã điều trị, phục hồi chức năng cho hơn 500 lượt thương, bệnh binh; điều trị ổn định và đưa được 88 người về an dưỡng tại quê nhà.
 
Thay mặt cho các thương bệnh binh, ông Trịnh Quang Trung (thương binh 1/4, đang an dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng), đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và Nhà nước đối với những người đã hy sinh một phần xương máu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
“Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là nguồn động viên lớn để thương, bệnh binh yên tâm điều dưỡng, sống vui, sống khoẻ mỗi ngày. Chúng tôi xin hứa luôn giữ vững và phát huy truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo” - thương binh Trịnh Quang Trung cho biết.
 
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm và dâng hương tại Đền thời liệt sĩ tỉnh Hà Nam và Di tích Quốc gia - Đền thờ 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (TP Phủ lý, Hà Nam).
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam trồng cây lưu niệm tại Đền thờ 10 cô gái Lam Hạ.
 
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã về thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang điều trị, an dưỡng tại Trung tâm Thương bệnh binh và điều dưỡng người có công (NCC) tỉnh Hà Nam (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm) và Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng).
 
Đến thăm và nói chuyện với các thương binh, bệnh binh đang điều trị, an dưỡng tại 2 trung tâm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ xúc động khi biết các thương, bệnh binh tại các trung tâm điều dưỡng đều là những đồng chí thương tật, bệnh nặng, sức khoẻ yếu, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày nhưng vẫn giữ vững niềm tin trong cuộc sống với ý chí, nghị lực phi thường của người lính, kiên trì khắc phục mọi khó khăn, thực hiện lời dạy của Bác "Thương binh tàn nhưng không phế".
 
Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ KH & ĐT đã tặng quà cho 2 trung tâm và tặng 144 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho các thương bệnh binh, thân nhân người có công, nạn nhân chất độc da cam đang điều trị tại 2 trung tâm.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top