Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 16 tháng 1 năm 2020 | 15:9

Hà Nội: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong Tết Nguyên đán

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có công văn đề nghị sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác bảo vệ môi trường phục vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị vận hành hoạt động khu xử lý rác thải tập trung của thành phố đảm bảo duy trì công tác vận hành tiếp nhận, xử lý rác thải từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố; xử lý kịp thời không để tồn đọng rác thải.

Các đơn vị thực hiện công tác xử lý nước rỉ rác chủ động xây dựng phương án phòng chống sự cố, giải quyết các tình huống giả thiết để có thể triển khai chủ động ứng phó; bố trí đầy đủ lực lượng, vật dụng cần thiết, ứng trực sẵn sàng triển khai các giải pháp khắc phục khi có sự cố môi trường xảy ra; phối hợp với các đơn vị có liên quan, địa phương để đảm bảo vận hành thường xuyên các công trình xử lý môi trường, giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại môi trường, sức khỏe của nhân dân khi có sự cố môi trường xảy ra; vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước rỉ rác, đảm bảo công suất xử lý tránh trường hợp tràn nước rỉ rác ra khu vực xung quanh.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn xây dựng phương án chi tiết, bố trí đủ nhân lực, phương tiện và tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn không để rác thải tồn đọng, đảm bảo đường giao thông luôn sạch, đẹp. Có phương án trực để thu gom, vận chuyển lượng rác thải phát sinh đột biến trong dịp Tết và xử lý kịp thời những sự cố môi trường có thể xảy ra. Đặc biệt chú ý làm tốt công tác thu gom, vận chuyển rác đêm Giao thừa.

 

202001151023ch202001070757chxuan-2020.jpg
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

Tiến hành tổng vệ sinh thu dọn sạch toàn bộ rác thải và phế thải tồn đọng, tổ chức rửa đường, quét hút bụi trên đường trục giao thông chính được phân cấp quản lý, tiến hành công tác nạo vét, thu vớt rác, khơi thông cống rãnh và các kênh mương thoát nước trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn phát động phong trào tổng vệ sinh cơ quan, đường làng ngõ xóm vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Tập trung tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hạn chế việc đốt hương, vàng mã trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; không đốt rơm rạ, rác thải tự phát, tràn lan nơi công cộng gây nguy cơ cháy nổ, khói bụi gây ô nhiễm môi trường không khí theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố; đồng thời, tuyên truyền để người dân không thả các loài sinh vật ngoại lai, vứt túi nilong, rác thải xuống ao, hồ, sông đặc biệt vào các ngày lễ ông Công ông Táo gây ô nhiễm nguồn nước, biến đổi đa dạng sinh học.

Tổ chức các đoàn kiểm tra thường xuyên và đột xuất để phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm công tác vệ sinh môi trường, đổ rác thải, đốt vàng mã, rơm rạ không đúng nơi quy định cũng như kịp thời xử lý những sự cố có thể xảy ra. Đặc biệt, quan tâm tới các địa điểm phát sinh nhiều chất thải sinh hoạt như: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các điểm tổ chức lễ hội, các sông, hồ, ao lớn thường tập trung thả sinh vật trong ngày ông Công ông Táo... để tổ chức vệ sinh và thu gom xử lý kịp thời rác thải phát sinh.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn phân công cán bộ ứng trực và cung cấp số điện thoại phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết những sự cố môi trường có thể xảy ra. Trong trường hợp có sự cố về môi trường yêu cầu báo cáo kịp thời về Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội để được hướng dẫn...

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top