Ban vận động Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh số tiền 23,44 tỷ đồng để hỗ trợ về nhà ở cho 667 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội thuộc vùng thường xuyên ngập lụt để xây dựng mới và sửa chữa nhà ở chính.
Mức hỗ trợ: 40 triệu đồng/nhà/hộ đối với trường hợp xây dựng mới nhà ở chính; 20 triệu đồng/nhà/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà ở chính.
Theo Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà có 125 nhà (làm mới 106 nhà, sửa chữa 19 nhà) được hỗ trợ với tổng số tiền 4.620 triệu đồng; huyện Lộc Hà có 60 nhà (làm mới 50 nhà, sửa chữa 10 nhà) được hỗ trợ với số tiền 2.200 triệu đồng; huyện Kỳ Anh có 37 nhà (làm mới 35 nhà, sửa chữa 2 nhà) được hỗ trợ với số tiền 1.440 triệu đồng; huyện Cẩm Xuyên có 48 nhà (làm mới 46 nhà, sửa chữa 2 nhà) được hỗ trợ với số tiền 1.880 triệu đồng;
Huyện Can Lộc có 21 nhà (làm mới 15 nhà, sửa chữa 6 nhà) được hỗ trợ với số tiền 720 triệu đồng; thị xã Kỳ Anh có 23 nhà (làm mới 19 nhà, sửa chữa 04 nhà) được hỗ trợ với số tiền 840 triệu đồng; huyện Vũ Quang có 39 nhà (làm mới 28 nhà, sửa chữa 11 nhà) được hỗ trợ với số tiền 1.340 triệu đồng; huyện Hương Khê có 200 nhà (làm mới 130 nhà, sửa chữa 70 nhà) được hỗ trợ với số tiền 6.600 triệu đồng; Huyện Hương Sơn có 70 nhà (làm mới 50 nhà, sửa chữa 20 nhà) được hỗ trợ với số tiền 2.400 triệu đồng; huyện Đức Thọ có 44 nhà (làm mới 26 nhà, sửa chữa 18 nhà) được hỗ trợ với số tiền 1.400 triệu đồng.
Thường trực Ban vận động Cứu trợ tỉnh cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở chính cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội vùng thường xuyên bị ngập lụt để các địa phương, đơn vị liên quan triển khai việc hỗ trợ làm nhà đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng, kịp thời theo quy định.
PV
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.