Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2017 | 9:9

Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V

Sáng 19-3, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ V (nhiệm kỳ 2013 - 2018).

Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và hơn 200 đại biểu doanh nhân cựu chiến binh của 30 tỉnh, thành đã về tham dự hội nghị.

Các đại biểu đến dự hội nghị

Trong năm 2016, Hiệp hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát triển thêm 4 Hội Doanh nhân cựu chiến binh của 4 tỉnh Long An, Quảng Bình, Đồng Nai, Lào Cai; nâng tổng số hội viên của hiệp hội lên 30 thành viên ở 30 tỉnh thành của cả nước. Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ. Tổng doanh thu toàn hiệp hội trong năm qua là 50.000 tỷ đồng, nộp thuế cho nhà nước trên 4.000 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho trên 150.000 lao động trong đó có nhiều con em cựu chiến binh và các đối tượng chính sách. Trong hoạt động từ thiện xã hội, hiệp hội đã trao 22 căn nhà tình nghĩa trị giá 1,32 tỷ đồng và trao tặng 3,75 tỷ đồng cho các quỹ tình nghĩa, quỹ từ thiện, quỹ vì người nghèo và khuyến học, quỹ vì Trường Sa thân yêu…

Tại hội nghị, các doanh nhân cựu chiến binh thuộc hiệp hội đã quyên góp được 670 triệu cho quỹ của hiệp hội 

Tại hội nghị, các doanh nhân cựu chiến binh thuộc hiệp hội đã quyên góp được 670 triệu cho quỹ của hiệp hội để chăm lo cho đồng đội, chăm lo cho người nghèo. Riêng doanh nhân Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng 360 triệu, tương đương 6 căn nhà tình nghĩa và vận động các doanh nhân cựu chiến binh ở các tỉnh, thành đóng góp 12 căn nhà tình nghĩa, trị giá 60 triệu đồng/căn. Riêng doanh nhân cựu chiến binh Đậu Văn Hóa đóng góp 200 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam đã tặng bằng khen cho 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của hiệp hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Minh Tuấn – Hoài Trung

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top