Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020 | 15:59

Hiệu quả tổng kiểm soát phương tiện ở TP. Hồ Chí Minh

Đợt cao điểm tổng kiểm tra phương tiện giao thông của lực lượng CSGT Công an TP. Hồ Chí Minh bước đầu đã có những thành công nhất định. Tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn toàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo tin từ phòng CSGT Công an TP. Hồ Chí Minh, sau một tháng ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi; số vụ TNGT, số người chết và người bị thương đã giảm so với những tháng trước đây.
 
Cụ thể, trong tháng qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 41 vụ TNGT, làm chết 36 người và bị thương 10 người. So với cùng kỳ giảm 23 vụ, giảm 27 người chết và 4 người bị thương. Ngoài ra, lực lượng CSGT đã kiểm tra 72.344 trường hợp, xử lý lập biên bản xử phạt hành chính vi phạm lĩnh vực an toàn giao thông 53.795 trường hợp, tạm giữ 4.793 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4.138 trường hợp và xử phạt tiền hơn 18,5 tỉ đồng.
 
Theo ghi nhận của phóng viên, sau một tháng tổng kiểm tra phương tiện của lực lượng CSGT, tình trạng ách tắc giao thông, va quẹt giao thông, tai nạn giao thông (TNGT) trên nhiều tuyến đường trọng điểm, những khu vực có mật độ phương tiện tham gia lưu thông lớn đã được cải thiện đáng kể. Người dân đã tự giác chấp hành luật lệ giao thông khi tham gia lưu thông trên đường; tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, lưu thông ngược chiều đã được hạn chế, xe khách đón, trả khách đúng nơi quy định hơn trước.
agon41391.JPG
hvik67181.JPG
Phòng CSGT Công an TP. Hồ Chí Minh, ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố

 

Điển hình như trên tuyến xa lộ Hà Nội từ TP. Hồ Chí Minh đi các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia lưu thông lớn, nhất là vào giờ cao điểm, chỉ cần có va chạm hay TNGT là cả tuyến đường bị ách tắc. Để tránh tình trạng này, gần đây, đội CSGT Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT đã bố trí cán bộ, chiến sĩ CSGT chốt chặn tại những điểm, đoạn đường, ngã ba, ngã tư vào giờ cao điểm nhằm kịp thời giải tỏa, điều tiết phương tiện giao thông khi có tình huống xấu xảy ra.

 
Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh trên đường Đường Điện Phủ, khu vực bến xe Miền Đông, cầu Bình Triệu, trong tháng tổng kiểm tra những phương tiện giao thông, trật tự ATGT cũng được cải thiện rất nhiều so với thời gian trước đây.
 
Khu vực cầu vượt ở ngã tư Bình Phước trên quốc lộ 1 đoạn giao cắt với quốc lộ 13 từ bến xe Miền Đông đi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Đây là tuyến đường giao thông huyết mạch hết sức quan trọng, mật độ phương tiện giao thông lưu thông trên đường này rất lớn bất kể ngày hay đêm, do đó tình hình giao thông hết sức phức tạp. Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT, giao thông trên toàn tuyến quốc lộ nói trên vẫn được thông suốt, tình trạng TNGT, ách tắc giao thông cục bộ đã giảm hơn nhiều so với trước đây.
Hữu Danh
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top