Nhiều ngày nay, bà Trần Thị Nhớ (SN 1975, ngụ xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) hoảng sợ và kêu cứu khắp nơi, vì bị côn đồ uy hiếp. Đặc biệt, nhóm côn đồ này từng phá cửa nhà bà, xông vào để uy hiếp, hành hung nhưng vẫn chưa bị xử lý.
“Điều đặc biệt nguy hiểm, khiến gia đình bà Nhớ ăn không ngon, ngủ không yên là những đối tượng trên vẫn thường xuyên đe dọa bằng cách gặp trực tiếp, chặn đầu xe hoặc nhắn tin qua điện thoại", bà Nhớ cho biết.
Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch Công ty luật TAT LAW khẳng định: Theo quy định tại điển d, Điều 158 BLHS năm 2015, thì xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.