Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 | 12:51

Nghệ An: Bé trai 5 tuổi tử vong, nghi phạm lộ diện

Xôn xao vụ bé trai 5 tuổi (xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) tử vong tại một ngôi nhà hoang trong tư thế 2 tay bị trói khiến người dân bàng hoàng, xót xa. Liên quan đến vụ việc, nghi phạm đã lộ diện.

Khoảng 15 giờ ngày 7/6, cháu H.T.V.Đ (5 tuổi, con trai anh H.V.T, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối, không thấy con về, gia đình anh T. đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Nhận được tin báo cháu bé mất tích, chính quyền, cơ quan công an đã tổ chức lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả.

 

news_1591763585.jpgBé H.T.V.Đ tử vong ở một căn nhà hoang trong tư thế bị trói 2 tay sau khi mất tích.

Đến chiều ngày 9/6, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé ở trong căn nhà bỏ hoang trong khu rừng, thuộc địa phận huyện Yên Thành, Nghệ An, cách nhà khoảng 10 km. Tại hiện trường theo thông tin ban đầu, cháu bé tử vong trong tư thế bị trói 2 tay.

Liên quan đến vụ bé trai H.T.V.Đ tử vong ở một căn nhà hoang trong tư thế bị trói 2 tay sau khi mất tích. Bước đầu, cơ quan công an nhận định, nghi phạm Đào Ngọc H. (học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4) đã tiến hành việc bắt cóc, thực hiện theo trò chơi điện tử (game - PV) dẫn đến cái chết đau lòng của cháu H.T.V.Đ (5 tuổi, trú cùng địa phương).một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết làm việc với cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Đ.Ng.H. (là học sinh 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4) thừa nhận việc bắt cóc dẫn đến cái chết của cháu Đ. là do em này thực hiện theo trò chơi games.

 

103257336_2733459626873529_3467627860376004772_n.jpg
Bà con nhân dân xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đến nhà ông H.V.T để chia buồn cùng gia đình.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top